Indonesia, Malaysia tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca mắc COVID-19

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực trên thế giới khi nhiều nước tiếp tục ghi nhận thêm những ca nhiễm và tử vong mới.

Kiểm tra thân nhiệt cho người dân để phòng lây nhiễm COVID-19 tại Lembang, Tây Java, Indonesia ngày 29/10. Ảnh: THX/TTXVN

Kiểm tra thân nhiệt cho người dân để phòng lây nhiễm COVID-19 tại Lembang, Tây Java, Indonesia ngày 29/10. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế Indonesia ngày 4/11 cho biết nước này có thêm 3.356 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 421.731 ca, và 113 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 14.259 ca. Cùng ngày, tại Indonesia có thêm 3.785 bệnh nhân hồi phục, nâng tổng số người được xuất viện lên 353.282 người. Hiện dịch bệnh đã lây lan ra toàn bộ 34 tỉnh, thành ở Indonesia.

Malaysia cùng ngày 4/11 ghi nhận 1.032 ca nhiễm mới, trong đó chỉ có 3 ca nhập cảnh, số còn lại là lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm lên 35.425 ca. Theo Bộ Y tế Malaysia, nước này có thêm 8 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 271 ca. Hiện số bệnh nhân hồi phục là 24.815 ca (tương đương 70% số ca nhiễm).

Trong khi đó, Brunei không ghi nhận ca nhiễm mới nào và hiện tổng số ca nhiễm tại nước này duy trì ở mức 148 ca. Đây là ngày thứ 13 liên tiếp Brunei không có ca nhiễm mới. Số ca tử vong do COVID-19 tại nước này hiện là 3 ca.

Tại Nhật Bản, ngày 4/11, nước này ghi nhận 623 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 104.035 ca. Con số này không bao gồm 712 ca nhiễm trên du thuyền Diamond Princess. Theo Bộ Y tế và giới chức địa phương Nhật Bản, cùng ngày nước này có thêm 4 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 1.812 ca, trong đó có cả 13 ca liên quan đến ổ dịch trên tàu du lịch Diamond Princess.

Tại Áo, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế cho biết ngày 4/11 nước này có số ca nhiễm mới theo ngày vượt quá 6.000 ca lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Theo đó, số ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua tại Áo tăng ở mức cao kỷ lục với 6.211 ca.

Trước bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lây lan nhanh chóng, Áo đã áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn trên toàn quốc và quy định này có hiệu lực từ ngày 3/11. Áo áp đặt giờ giới nghiêm ban đêm từ 20h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau, đồng thời đóng cửa các quán cà phê, quán bar và nhà hàng, nhưng khách hàng được phép mua mang về. Ngoài ra, các nhà hát, rạp chiếu phim và bảo tàng cũng phải đóng cửa cho đến cuối tháng này.

Trần Quyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/indonesia-malaysia-tiep-tuc-ghi-nhan-hang-nghin-ca-mac-covid19-20201104203701300.htm