Indonesia lập 'biệt đội' truy dấu SARS-CoV-2

Ngày 4/3, Bộ trưởng Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa Indonesia Muhadjir Effendy cho biết chính phủ nước này sẽ thành lập một 'biệt đội' truy dấu các trường hợp nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại nhà ga ở Jakarta, Indonesia, ngày 3/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại nhà ga ở Jakarta, Indonesia, ngày 3/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu với báo giới tại Phủ Tổng thống, Bộ trưởng Muhadjir nêu rõ “biệt đội” trên sẽ giúp truy xuất các trường hợp tiếp xúc với từng ca nhiễm COVID-19 và làm rõ con đường lây lan của dịch bệnh.

Bộ trưởng Muhadjir cho biết thêm Chính phủ Indonesia đã chủ động phát hiện sớm các trường hợp nhiễm COVID-19 và cập nhật thông tin hằng ngày liên quan kết quả xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm trên cả nước.

Ngoài ra, Chính phủ Indonesia đã chỉ định 137 bệnh viện, trong đó có một số bệnh viện tư nhân, tham gia điều trị cho các trường hợp nhiễm bệnh, tăng so với con số 100 cơ sở được Tổng thống Joko Widodo công bố hôm 2/3 vừa qua.

Theo Bộ trưởng Muhadjir, một trong những yêu cầu mà các cơ sở y tế trên phải đáp ứng là phải có phòng cách ly đạt tiêu chuẩn quốc tế và thiết bị y tế phù hợp chữa trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Hôm 2/3, giới chức Indonesia thông báo hai trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 tại nước này là một phụ nữ 64 tuổi và con gái 31 tuổi của người này tại thành phố Depok. Hai trường hợp này được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với một người Nhật Bản nhiễm bệnh.

* Cùng ngày 4/3, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan thông báo nước này đã ghi nhận tổng cộng 28 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và các sân bay ở Ấn Độ sẽ triển khai biện pháp soi chiếu thân nhiệt đối với tất cả các hành khách quốc tế để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, phát biểu trong cuộc họp với người đứng đầu Cơ quan Y tế vùng lãnh thổ thủ đô New Delhi Satyendra Jain và các quan chức cơ quan dân sự, Bộ trưởng Vardhan nêu rõ trong 28 ca nhiễm COVID-19 nói trên có một người đàn ông 45 tuổi ở khu vực Mayur Vihar thuộc New Delhi cùng 6 người họ hàng của người này tại bang Uttar Pradesh; 17 người trong đoàn du khách Italy thăm quan ở bang Rajasthan, 1 người ở Telangana trở về từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất) và 3 người ở Kerala đã được chữa khỏi trước đó.

Bộ trưởng Vardhan cũng hối thúc giới chức địa phương tăng thêm cơ sở cách ly trong các bệnh viện của thành phố nếu phát hiện thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

* Chính phủ Nam Phi cùng ngày khẳng định nước này đã chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn toàn đủ năng lực để ngăn chặn mọi tình huống xảy ra trong trường hợp dịch COVID-19 xuất hiện tại nước này. Cho đến thời điểm hiện tại, Nam Phi chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, phát biểu trước Tiểu ban y tế Quốc hội Nam Phi, Bộ trưởng Y tế Zweli Mkhize nhấn mạnh lực lượng y tế dân sự và quân y đã được tăng cường ở mức cao nhất tại tất cả các cửa khẩu nhằm phát hiện những trường hợp hành khách nhập cảnh có biểu hiện nhiễm bệnh. Bên cạnh việc chỉ định 18 bệnh viện lớn là cơ sở cách ly và điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, Chính phủ Nam Phi cũng đã trang bị trang thiết bị cần thiết cho các cơ sở y tế tại toàn bộ 9 tỉnh của nước này nhằm tăng cường chống dịch.

Bộ trưởng Mkhize cho biết do chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19 tại Nam Phi, nên chính phủ nước này chưa xem xét việc ban bố lệnh cấm xuất nhập cảnh, đình chỉ các hoạt động giao thương quốc tế cũng như hủy các sự kiện lớn. Tuy nhiên, ông Mkhize khẳng định Nam Phi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến mới nhất để đưa ra những quyết định kịp thời.

Liên quan kế hoạch hồi hương 150 công dân Nam Phi hiện mắc kẹt tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - vùng tâm dịch COVID-19, Bộ trưởng Mkhize khẳng định Bộ Y tế và lực lượng quân y đang khẩn trương tiến hành việc chuẩn bị máy bay, nhân lực và các thiết bị y tế cần thiết để triển khai hoạt động này trong vòng 10 ngày tới.

Hữu Chiến - Diệu Linh - Phi Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/indonesia-lap-biet-doi-truy-dau-sarscov2-20200305125125382.htm