Indonesia lại rung chuyển do một trận động đất mạnh 5,8 độ

Một trận động đất với cường độ 5,8 xảy ra vào lúc 10 giờ 28 phút (theo giờ địa phương) ở khu vực cách Daruba thuộc tỉnh Bắc Maluku 34km về phía Tây Nam.

Khu dân cư bên bờ biển Banten của Indonesia bị tàn phá bởi sóng thần hình thành sau một trận động đất. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)

Khu dân cư bên bờ biển Banten của Indonesia bị tàn phá bởi sóng thần hình thành sau một trận động đất. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)

Trạm địa vật lý thành phố Manado của Indonesia thông báo, một trận động đất với cường độ 5,8 xảy ra vào lúc 10 giờ 28 phút (theo giờ địa phương) ở khu vực cách Daruba thuộc tỉnh Bắc Maluku 34km về phía Tây Nam.

Trận động đất xảy ra ở độ sâu 78km có cùng tâm chấn với trận động đất xảy ra trước đó một ngày, song không có khả năng gây ra sóng thần.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương vong, trong khi các nhà nghiên cứu động đất cho biết một trận động đất với cường độ 5 có khả năng gây thương vong.

Giới chức Trạm địa vật lý thành phố Manado cho hay trước đó một ngày, một trận động đất với cường độ 5,2 đã làm rung chuyển khu vực cách Daruba 31km về phía Tây Nam với tâm chấn ở độ sâu 100km.

Tuy nhiên, trận động đất không có khả năng gây ra sóng thần.

Do nằm trên “Vành đai lửa" Thái Bình Dương của Indonesia thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất./.

Đỗ Quyên (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/indonesia-lai-rung-chuyen-do-mot-tran-dong-dat-manh-58-do/565961.vnp