Indonesia lại hứng chịu động đất

Quang cảnh một thành phố của Indonesia sau trận động đất, sóng thần năm 2004. Ảnh: Getty Images

Quang cảnh một thành phố của Indonesia sau trận động đất, sóng thần năm 2004. Ảnh: Getty Images

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý của Indonesia cho biết một trận động đất có độ lớn 5,9 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Tây Java của nước này vào sáng 25-10. Năm 2018, trận động đất có độ lớn 7,5 độ Richter gây ra sóng thần trên đảo Sulawesi của Indonesia đã khiến trên 4.300 người thiệt mạng và mất tích. Trước đó, năm 2004, trận động đất có độ lớn 9,1 đã làm rung chuyển bờ biển Sumatra của Indonesia, gây ra sóng thần trên khắp Ấn Độ Dương và làm 220.000 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 170.000 người ở Indonesia.

A.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_233542_indonesia-lai-hung-chiu-dong-dat.aspx