Indonesia không cần các khoản vay của IMF

Theo Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde hiện nay Indonesia đang có điều kiện kinh tế tốt và không cần đến sự hỗ trợ hoặc khoản vay của IMF.

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde. Ảnh: AP/TTXVN

Bà Christine Lagarde nhấn mạnh khoản vay từ IMF không phải là một lựa chọn, bởi vì nền kinh tế Indonesia không cần nó.

Nền kinh tế của Indonesia đang được quản lý rất tốt. Quản lý kinh tế hiện tại của Indonesia được thực hiện tối ưu thông qua sự phối hợp giữa chính phủ, ngân hàng và các bên liên quan.

Hiện đang có mặt tại Bali (Indonesia) để tham dự cuộc họp thường niên của IMF và WB, bà Lagarde cũng bày tỏ lời chia buồn với Indonesia về những thảm họa thiên nhiên như động đất và sóng thần đã tấn công Lombok, Tây Nusa Tenggara và Palu, Trung Sulawesi thời gian qua.

Như là một biểu tượng của tình đoàn kết, các nhân viên và nhà quản lý của IMF sẽ hỗ trợ khoản tiền trị giá 2,2 tỷ USD để trợ giúp cho quá trình tái thiết và khắc phục thảm họa ở Indonesia.

Giám đốc Điều hành IMF cũng đánh giá cao Chính phủ Indonesia mặc dù vừa phải hứng chịu thảm họa thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhưng đã không hủy việc tổ chức Hội nghị thường niên IMF - WB tại Bali.

Điều này đã để thể hiện sự đóng góp của Indonesia cho thế giới và tạo ra cơ hội và việc làm cho người lao động.

Đỗ Quyên (P/v TTXVN tại Jakarta)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/indonesia-khong-can-cac-khoan-vay-cua-imf/98264.html