Indonesia kêu gọi công bằng trong tiếp cận vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 4/5 đã kêu gọi quyền của các quốc gia đang phát triển được 'tiếp cận bình đẳng' đối với thuốc điều trị và vaccine phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 28/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 28/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về COVID-19 với sự tham dự của 39 nhà lãnh đạo các quốc gia thuộc Phong trào Không liên kết (NAM), Tổng thống Indonesia Joko Widodo nêu rõ: "Chúng ta cần đấu tranh cho quyền tiếp cận chính đáng và kịp thời đối với thuốc điều trị và vaccine phòng bệnh COVID-19 với giá cả phải chăng. Các chủ nợ chính thức (của các quốc gia đang phát triển) cũng cần giãn nợ và giảm nợ để tập trung nguồn tài chính ứng phó dịch COVID-19".

Phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến rạng sáng 5/5, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết các nước NAM sẽ thành lập một lực lượng chuyên trách tổng hợp các nhu cầu thiết yếu về y tế và nhân đạo của các quốc gia thành viên, sau đó chuyển đến các nước tài trợ cũng như các tổ chức viện trợ. Tính đến sáng 5/5, Indonesia đã ghi nhận 11.587 người mắc COVID-19, trong đó 864 người tử vong.

Theo thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ngày 4/5, các nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết hỗ trợ hơn 8 tỷ USD cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, Chính phủ Ấn Độ thông báo bắt đầu từ ngày 7/5 tới, nước này sẽ thực hiện các chuyến bay đưa hàng trăm nghìn công dân Ấn Độ bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Nội vụ Ấn Độ nêu rõ chính phủ sẽ triển khai chiến dịch trên theo từng giai đoạn, huy động cả máy bay lẫn tàu hải quân. Số lượng đơn đăng ký sơ tán về nước rất lớn, chỉ riêng Đại sứ quán ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tiếp nhận 150.000 đơn tính đến tối 2/5. Trong giai đoạn 1, Ấn Độ dự kiến đưa công dân từ 6 quốc gia vùng Vịnh về nước. Giai đoạn tiếp theo có thể bao gồm các công dân ở Mỹ, Anh, Malaysia và Iran.

Các nguồn thạo tin cho biết Chính phủ Ấn Độ đã giới hạn số người về nước trong giai đoạn 1 khoảng 190.000 người. Họ sẽ phải thanh toán tiền vé máy bay. Nếu không đủ tiền, có thể đi bằng tàu của hải quân. Trước đó, Ấn Độ đã đưa hơn về nước 2.400 công dân từ Trung Quốc, Nhật Bản, Iran và Italy, trước khi New Delhi áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 25/3. Những chuyến bay này chở các sinh viên, khách du lịch và khách hành hương, do hãng hàng không Air India vận hành và không tính phí.

Cũng theo thông báo của bộ trên, công tác sàng lọc y tế sẽ được triển khai tại sân bay và chỉ những người không mắc COVID-19 mới được lên máy bay. Trong chuyến bay, hành khách phải tuân thủ các quy định đeo khẩu trang và giãn cách xã hội. Sau khi hạ cánh, tất cả những người này đều phải đăng ký theo dõi tình trạng sức khỏe trên ứng dụng di động Aarogya Setu. Họ cũng sẽ phải thanh toán chi phí cho thời gian cách ly bắt buộc 14 ngày.

Thanh Phương - Huy Lê (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/indonesia-keu-goi-cong-bang-trong-tiep-can-vat-tu-y-te-phong-chong-dich-covid19-20200505134230561.htm