Indonesia kéo dài tình trạng khẩn cấp tại Jakarta do dịch COVID-19

Ngày 28/3, Thống đốc Jakarta Anies Baswedan đã tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp từ ngày 5-19/4 trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Đường phố Jakarta vắng vẻ vì tình trạng khẩn cấp. (Ảnh: Jakarta Globe)

Đường phố Jakarta vắng vẻ vì tình trạng khẩn cấp. (Ảnh: Jakarta Globe)

Ngày 28/3, Thống đốc Jakarta Anies Baswedan đã tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp từ ngày 5-19/4 trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Phát biểu họp báo trực tuyến, ông Anies cho biết theo lệnh kéo dài tình trạng khẩn cấp, các hoạt động bên ngoài của người dân tiếp tục bị hạn chế, cộng với việc đóng cửa các điểm du lịch và các trường học trên địa bàn thành phố. Ông Anies kêu gọi người dân ở nhà, hạn chế đi ra ngoài trừ phi thực sự cần thiết như mua các nhu yếu phẩm, chăm sóc y tế…. Ông cũng kêu gọi người dân hợp tác với chính quyền và tuân thủ "giãn cách xã hội" nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Trước đó, ngày 20/3, Thống đốc Anies đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài từ ngày 23/3 đến ngày 5/4. Ông cũng hối thúc các doanh nghiệp chuyển đổi sang hình thức làm việc tại nhà để hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp, tránh lây nhiễm virus, thay vì cho phép các nhân viên tiếp tục đến công ty.

Tính đến ngày 28/3, Indonesia đã ghi nhận 1.155 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 627 ca tại khu vực thủ đô Jakarta, tổng số có 102 ca tử vong./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/indonesia-keo-dai-tinh-trang-khan-cap-tai-jakarta-do-dich-covid19/631109.vnp