Indonesia: Ít nhất 48 người thiệt mạng do thảm họa động đất và sóng thần

Ít nhất 48 người thiệt mạng sau trận động đất 7,5 độ richter, kết hợp với một cơn sóng thần lớn tấn công thành phố biển Palu ở Indonesia.

Một cơn sóng thần cao tới 2 mét đã tấn công thành phố Palu vào sáng ngày thứ Sáu, sau khi thành phố này bị rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 7,5 độ richter.

"Thi thể của các nạn nhân được tìm thấy ở nhiều nơi do bị sóng thần cuốn trôi, hiện chúng tôi vẫn đang thu thập dữ liệu", phát ngôn viên của cơ quan Giảm thiểu Thiên tai Quốc gia nói với Reuters.

Tuy nhiên, một nguồn tin từ bệnh viện địa phương cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng sau thảm họa và ít nhất 12 người đang phải phẫu thuật. Theo hãng tin AFP, số lượng người chết đã tăng lên con số 48.

Thảm họa kép đã khiến toàn thành phố mất điện, hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn khiến công cuộc cứu hộ gặp khó khăn, Reuters đưa tin. Theo kênh truyền hình Metro TV, trận động đất và sóng thần gây ra những tổn thương nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng thành phố Palu, nhiều cây cầu bị phá hủy, những vết nứt lớn xuất hiện trên đường và các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Người dân địa phương nói rằng vẫn chưa có cuộc di tản nào diễn ra, hiện sân bay chính trên đảo Sulawesi - sân bay Mutiara SIS Al-Jufrie, đã phải đóng cửa cho đến tối thứ Bảy, theo tờ Jakarta Globe.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/indonesia-it-nhat-48-nguoi-thiet-mang-do-tham-hoa-dong-dat-va-song-than-127780.html