Indonesia hy vọng thu 'bộn tiền' nhờ rồng Komodo

Indonesia đặt mục tiêu đón 50.000 lượt du khách nước ngoài tới thăm đảo Komodo – nơi sinh sống của loài rồng quý hiếm cùng tên và đạt doanh thu ít nhất 600 tỷ rupiah (42,5 triệu USD) mỗi năm.

Rồng Komodo tại vườn thú ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Rồng Komodo tại vườn thú ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính quyền tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia đang phát triển hệ thống bán vé trực tuyến cho Công viên quốc gia Komodo với mức giá lên tới 1.000 USD mỗi vé.

Ông Marius Ardu Jelamu, người phát ngôn tỉnh Đông Nusa Tenggara, cho biết hệ thống trên dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào năm tới nhằm thu hút thêm du khách nước ngoài và tăng doanh thu cho ngân sách địa phương.

Ông Marius cho rằng mức vé 1.000 USD là “quá rẻ” để được thăm đảo Komodo - một trong Bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới - và rằng một sinh vật quý hiếm như Komodo "có cái giá của nó”.

Trước đó, hôm 30/9, Chính phủ Indonesia đã quyết định hủy kế hoạch đóng cửa đảo Komodo của chính quyền tỉnh Đông Nusa Tenggara với lý do số lượng loài rồng quý hiếm trên đảo này tương đối ổn định và không bị đe dọa.

Theo số liệu thống kê chính thức, hiện có tổng cộng 2.897 rồng Komodo đang sinh sống tại Vườn quốc gia cùng tên nằm trên 3 hòn đảo Komodo, Rinca và Gili Motang. Trong đó, 1.727 cá thể phân bố trên đảo Komodo.

Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Jakarta)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/indonesia-hy-vong-thu-bon-tiennho-rong-komodo-20191202212352674.htm