Indonesia hy vọng Mỹ sẽ trở thành một 'nguồn lực tích cực' của Đông Nam Á

Phát biểu sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) theo hình thức trực tuyến ngày 10/11, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết, nước này hy vọng Mỹ sẽ trở thành một 'nguồn lực tích cực' vì sự ổn định của khu vực Đông Nam Á.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cho biết, nước này hy vọng Mỹ sẽ trở thành 'nguồn lực tích cực' vì sự ổn định của Đông Nam Á. (Nguồn: Twitter)

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cho biết, nước này hy vọng Mỹ sẽ trở thành 'nguồn lực tích cực' vì sự ổn định của Đông Nam Á. (Nguồn: Twitter)

Bộ trưởng Retno Marsudi nhận định, Indonesia và ASEAN chắc chắn sẽ sẵn sàng phối hợp với Mỹ để tăng cường quan hệ đối tác dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Bên cạnh đó, bà khẳng định: “Mối quan hệ đối tác mà chúng tôi muốn là một mối quan hệ đối tác tôn trọng các nguyên tắc và chủ quyền cũng như tôn trọng luật pháp quốc tế”.

"Indonesia hy vọng Mỹ có thể trở thành một nguồn lực tích cực đối với việc thực thi hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực cũng như trở thành đối tác của ASEAN trong việc thực hiện Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, bà Marsudi cho hay.

Tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia được đưa ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có thể chứng kiến sự thay đổi cán cân đối đầu Mỹ-Trung Quốc và ảnh hưởng của Mỹ ở Biển Đông.

(theo The Jakarta Post)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/indonesia-hy-vong-my-se-tro-thanh-mot-nguon-luc-tich-cuc-cua-dong-nam-a-128800.html