Indonesia hướng đến thị trường cây cảnh toàn cầu với giá trị hơn 22 tỷ USD

Chính phủ Indonesia đã bắt đầu xem xét xuất khẩu cây cảnh ra thị trường toàn cầu có giá trị tiềm năng lên đến 22,32 tỷ USD, thậm chí còn vượt xa thị trường cà phê và chè.

Indonesia khuyến khích xuất khẩu cây cảnh. Ảnh minh họa: Reuters

Indonesia khuyến khích xuất khẩu cây cảnh. Ảnh minh họa: Reuters

Bộ trưởng Điều phối các vấn đề kinh tế Airlangga Hartarto cho biết, Indonesia có một thị trường xuất khẩu cây cảnh tiềm năng nhờ đa dạng sinh học, nhưng hiện mới chỉ đáp ứng 0,1% nhu cầu. Bên cạnh đó, tiềm năng xuất khẩu hạt giống rau ra nước ngoài cũng đang được chính phủ quan tâm.

Hầu hết các loại rau ở Indonesia đều có thị trường xuất khẩu tiềm năng, đặc biệt là các nước Đông Nam Á như Malaysia và Thái Lan. Một số mặt hàng đáp ứng nhu cầu cao của người nước ngoài như cải xoăn, cà chua, đậu, đậu dài, bí…

Trong tương lai, một số công ty hạt giống và các cơ sở của chính phủ có thể tăng cường hợp tác để xúc tiến xuất khẩu.

Theo ông Airlangga, kinh doanh cây cảnh và hạt giống rau được kỳ vọng sẽ có thể tạo ra nhiều việc làm mới, nhưng đều đòi hỏi phải tăng cường đổi mới công nghệ, phát triển đất sản xuất, tiêu chuẩn hóa và chứng nhận sản phẩm.

Ngành nông nghiệp đóng góp 2,15% vào xuất khẩu của Indonesia trong tháng 3/2021. Xuất khẩu nông sản cộng dồn các tháng 1-3/2021 đạt 1,05 tỷ USD, tăng 14,29% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt là giá trị xuất khẩu của ngành trồng hoa tăng trong ba năm gần đây, từ 12,07 triệu USD năm 2018, lên 13,53 triệu USD năm 2019 và 19,98 triệu USD năm 2020.

Để khuyến khích xuất khẩu cây cảnh, Chính phủ Indonesia cung cấp hỗ trợ thông qua Cơ quan tài trợ xuất khẩu Indonesia và ngân hàng Eximbank, dưới hình thức tín dụng doanh nghiệp nhân dân định hướng xuất khẩu, với mức hỗ trợ tối đa 50 tỷ rupiah (hơn 3,5 triệu USD)./.

Đình Ánh/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/indonesia-huong-den-thi-truong-cay-canh-toan-cau-voi-gia-tri-hon-22-ty-usd/195473.html