Indonesia hợp tác với các nước nghiên cứu sản xuất vaccine phòng COVID-19

Để đáp ứng nhu cầu trong nước, đảm bảo sức khỏe của người dân, hiện Chính phủ Inodonesia đang thông qua các doanh nghiệp dược phẩm nhà nước (BUMN) hợp tác với một số công ty của Hàn Quốc để nghiên cứu, sản xuất vaccine.

Nhân viên y tế nghiên cứu mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bali, Indonesia, ngày 7/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế nghiên cứu mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bali, Indonesia, ngày 7/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 9/6, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho biết, là một quốc gia đông dân và đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, hiện nước này đang có nhu cầu rất lớn về vaccine phòng bệnh này - khoảng 340 triệu liều.

Theo ông Hartarto, mới đây Tổng thống Joko Widodo đã chỉ đạo BUMN tìm kiếm các đối tác tiềm năng để hợp tác nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng COVID-19 trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Trên tinh thần đó, Indonesia chủ trương tìm kiếm các quốc gia có trình độ y dược phát triển.

Tuy nhiên, ông Airlangga Hartarto cho biết Indonesia không hướng đến các đối tác Trung Quốc hay Ấn Độ mặc dù hai quốc gia này có nền y dược tương đối phát triển, vì đây đều là các quốc gia đông dân có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao do đó họ sẽ phải tập trung ưu tiên giải quyết nhu cầu trong nước trước khi hợp tác với bên ngoài.

Theo đó, ngoài Hàn Quốc, hiện Indonesia cũng đang hướng tới lựa chọn Pháp và Đan Mạch là các đối tác nghiên cứu sản xuất vaccine, vì đây là những quốc gia có nền y dược phát triển và không bị chi phối bởi nhu cầu vaccine trong nước.

Hải Ngọc (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/indonesia-hop-tac-voi-cac-nuoc-nghien-cuu-san-xuat-vaccine-phong-covid19-20200610133128583.htm