Indonesia hoang tàn sau cơn sóng dữ

Sóng thần đổ bộ vào các bãi biển quanh eo biển Sunda ở Indonesia tối 22/12 đã phá hủy hàng trăm ngôi nhà.

Khung cảnh đổ nát sau sóng thần tối 22/12. Ảnh: Twitter

Khung cảnh đổ nát sau sóng thần tối 22/12. Ảnh: Twitter

Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia cho biết 43 người thiệt mạng, 584 người bị thương và 2 người mất tích sau khi sóng thần đổ ập vào khu vực quanh eo biển Sunda, ở Nam Sumatra và mũi phía Tây của đảo Java vào 21h30 ngày 22/12.

Sóng thần có độ cao khoảng 0,9 m tràn vào khu vực Serang, độ cao sóng ở các khu vực khác như Pandeglang và Nam Lampung là 0,28-0,36 m, khiến 430 ngôi nhà, 9 khách sạn và 10 tàu bị phá hủy.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Chính quyền Indonesia ban đầu tuyên bố đây chỉ là một đợt thủy triều dâng cao và kêu gọi công chúng không hoảng sợ.

Tuy nhiên, sau đó, người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia, ông Sutopo Purwo Nugroho đã xin lỗi về sai lầm trên Twitter và nói rằng vì không có trận động đất nên rất khó để xác định nguyên nhân của vụ việc.

Cảnh tượng hoang tàn sau khi nước rút

Người dân Indonesia trú tạm tại một nhà thờ Hồi giáo tối ngày 22/12. Ảnh: Reuters

Núi lửa Anak Krakatau phun trào ít nhất 44 lần trong vòng 1 tuần hồi tháng 9 vừa qua. Ảnh: RT

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(Video núi lửa Anak Krakatau phun trào khiến đá bị văng xuống nước gần thuyền du lịch Krakatau)

Thùy Dương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/cap-nhat-indonesia-hoang-tan-sau-con-song-du-d283116.html