Indonesia gửi trả chất thải độc hại về các nước giàu

Chính phủ Indonesia mới đây tuyên bố sẽ gửi trả 79 container chất thải độc hại về Úc, New Zealand, Anh và Mỹ bắt đầu từ tháng 1-2021.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong một thông cáo ra ngày 24-12, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết đã triệu tập đại sứ của 4 nước trên để thông báo về kế hoạch gửi trả rác thải. Tổng Vụ trưởng Vụ Mỹ và châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia, ông Ngurah Swajaya khẳng định biện pháp này phù hợp với luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới và việc tiêu hủy các phế thải nguy hiểm. Công ước này nhằm giảm các hoạt động vận chuyển các chất thải độc hại giữa các quốc gia, đặc biệt là từ các nước phát triển sang các nước kém phát triển hơn.

Tổng Vụ trưởng Ngurah cho biết thêm những container này nằm trong tổng số 107 container đã bị lực lượng chức năng Indonesia thu giữ vì có chứa các chất thải nguy hại và 28 container còn lại sẽ tiếp tục được kiểm tra.

HỮU CHIẾN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/indonesia-gui-tra-chat-thai-doc-hai-ve-cac-nuoc-giau-a128717.html