Indonesia giới thiệu xe tăng đáng mua hơn VT-4 của Trung Quốc

Xe tăng hạng trung Black Tiger - sản phẩm liên doanh giữa Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá tốt và đáng mua hơn VT-4 của Trung Quốc đang được chào bán cho các nước Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng Indo Defence 2018, chủ nhà Indonesia đã gây ấn tượng mạnh với nhiều phương tiện chiến đấu bọc thép hiện đại do nước này tự chế tạo và được trưng bày tại triển lãm lần này. Nguồn ảnh: Sina.

Nổi bật trong đó là xe tăng hạng trung Black Tiger hợp tác sản xuất giữa FNSS của Thổ Nhĩ Kỳ và PT Pindad của Indonesia. Xe tăng Indonesia có thiết kế hiện đại với tháp pháo kiểu phương Tây cùng hệ thống cảm biến hiện đại. Nguồn ảnh: Sina.

Nguyên mẫu Black Tiger, còn gọi là Kaplan MT ở Thổ Nhĩ Kỳ được giới thiệu lần đầu tại triển lãm quốc phòng IDEF 2017. Trong tháng 5/2018, tổng giám đốc FNSS thông báo xe tăng Black Tiger đã vượt qua các thử nghiệm và sẵn sàng sản xuất cho quân đội Indonesia. Nguồn ảnh: Sina.

Lô xe tăng đầu tiên khoảng 20-25 chiếc sẽ được đặt hàng vào cuối năm 2018. Quân đội Indonesia dự kiến sẽ mua khoảng 200-400 xe tăng hạng trung Black Tiger. Nguồn ảnh: Sina.

Black Tiger có chiều dài 6,9 m, rộng 3,3 m, cao 2,4 m, trọng lượng chiến đấu khoảng 32-35 tấn. Xe có thể lắp thêm module giáp bổ sung, nhưng điều này sẽ làm tăng trọng lượng xe. Nguồn ảnh: Sina.

Black Tiger được trang bị pháo chính nòng trơn Cockerill CT-CV 105 mm do Thụy Sĩ sản xuất. Đây là loại pháo tốc độ cao sử dụng hệ thống nạp đạn tự động và có thể bắn tất cả đạn 105 mm tiêu chuẩn NATO. Nguồn ảnh: Sina.

Pháo 105 mm lắp trên xe tăng Black Tiger bắn đạn xuyên giáp động năng có khả năng xuyên 560 mm giáp đồng nhất ở cự ly 2.000 m. Với đạn HEAT, sức xuyên đạt 400 mm ở cự ly 1.500 m, đủ khả năng đối phó với những xe tăng hiện đại nhất. Nguồn ảnh: Sina.

Xe tăng Black Tiger được trang bị động cơ diesel Caterpillar C13 do Mỹ sản xuất, công suất 711 mã lực, tốc độ tối đa 76 km/h. Xe tăng này được đánh giá là đối thủ đáng gờm của VT-4 Trung Quốc trên thị trường xuất khẩu. Nguồn ảnh: Sina.

VT-4 có lợi thế hơn về hỏa lực do được trang bị pháo 1125 mm. Tuy nhiên, trong quá trình tác chiến, hỏa lực mạnh hơn không phải là yếu tố quyết định thắng bại. Chất lượng cảm biến, hệ thống điều khiển hỏa lực, thời gian phản ứng với mục tiêu mới là những yếu tố quyết định. Nguồn ảnh: Sina.

Các nhà phân tích quốc phòng nhận xét Black Tiger đáng "đồng tiền bát gạo" hơn so với VT-4. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem video: Soi trang thiết bị hiện đại trên xe tăng hạng trung Black Tiger của Indonesia. (nguồn Indonesia Defense)

Quốc Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/indonesia-gioi-thieu-xe-tang-dang-mua-hon-vt-4-cua-trung-quoc-1144009.html