Indonesia đón hơn 90.000 công dân về nước do dịch Covid-19

Theo dữ liệu của Bộ Ngoại giao Indonesia, tính đến ngày 11/5, Indonesia đã đón hơn 90.000 công dân trở về nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi ngày 11/5 thông báo, hiện nay có khoảng 72.966 công dân Indonesia trở về từ Malaysia. Trong đó 65% là trở về bằng đường biển, 20% đi đường bộ và 15% trở về bằng đường không.

Sự trở về của các công dân Indonesia liên quan đến việc gia hạn lệnh kiểm soát phong trào của Malaysia năm 2020 (MCO) để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, có 14.244 thuyền viên Indonesia hồi hương bằng đường biển và đường không. Ngoài ra, có gần 2.000 người Indonesia từ Saudi Arabia, Kuwait, Algeria, Cairo và Oman cũng đã trở về nước ngày ngày 11/5.

Indonesia đón hơn 90.000 công dân về nước do tác động của dịch Covid-19. (Ảnh: CNN Indonesia).

Indonesia đón hơn 90.000 công dân về nước do tác động của dịch Covid-19. (Ảnh: CNN Indonesia).

Bộ Ngoại giao Indonesia yêu cầu, các công dân từ nước ngoài trở về phải tuân thủ các quy trình y tế hiện hành theo Thông tư số 1313 của Bộ Y tế Indonesia năm 2020. Lực lượng phản ứng nhanh với Covid-19 sẽ thực hiện việc kiểm dịch độc lập.

Bên cạnh đó, người đứng đầu các khu vực được yêu cầu sẵn sàng đón nhận các công dân Indonesia trở về quê hương. Nữ Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh, sự hợp tác giữa chính quyền trung ương và địa phương là chìa khóa để xử lí dòng người hồi hương về nước một cách an toàn.

Tính đến ngày 10/5 có 734 công dân Indonesia ở nước ngoài về nước mắc Covid-19, trong đó có 372 trường hợp đã hồi phục và 321 trường hợp khác vẫn đang được chăm sóc tại các bệnh viện. Cũng theo số liệu của Bộ Ngoại giao Indonesia, 41 công dân Indonesia ở 33 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã tử vong do mắc Covid-19./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-don-hon-90000-cong-dan-ve-nuoc-do-dich-covid19-1047469.vov