Indonesia dời địa điểm tiếp đón tuyển Việt Nam

Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 nhiều khả năng không diễn ra trên sân Bung Karno vì vấn đề an ninh.

Sau trận đấu với Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình ngày 10/10, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia đá lượt trận thứ 4 trong khuôn khổ bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trận đấu này dự đoán sẽ là chuyến làm khách khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong bối cảnh an ninh không đảm bảo ở sân vận động Gelora Bung Karno.

Trước những nỗi lo đó, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã lên tiếng nhằm trấn an các cổ động viên. Trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Việt Nam sẽ được tổ chức ở sân vận động khác nằm tại thành phố Bali, thay vì tổ chức ở "chảo lửa" Bung Karno (Jakarta) như kế hoạch ban đầu.

Thầy trò HLV Park Hang-seo nhiều khả năng không phải thi đấu trên "chảo lửa" Bung Karno. Ảnh: Minh Chiến.

Thầy trò HLV Park Hang-seo nhiều khả năng không phải thi đấu trên "chảo lửa" Bung Karno. Ảnh: Minh Chiến.

"Chúng tôi đang cân nhắc dời địa điểm thi đấu trận Indonesia và Việt Nam sang thành phố khác thay vì Jakarta. Khả năng cao sẽ là sân Kapten I Wayan Dipta tại thành phố Bali", trang Bola dẫn lời Phó tổng thư ký PSSI Marshal Masita.

Theo giới truyền thông xứ vạn đảo, có 2 lý do cho việc dời địa điểm thi đấu trận Indonesia và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Thứ nhất, PSSI muốn tránh ảnh hưởng của các cuộc biểu tình gần đây tại thủ đô Jakarta. Thứ hai, trận đấu này cận kề với thời điểm ông Joko Widodo sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Indonesia.

CĐV Indonesia ném chai nước bẩn vào CĐV Malaysia Trong trận đấu mở màn Vòng loại World Cup 2022 giữa Indonesia và Malaysia vào ngày 5/9, các CĐV đội chủ nhà đã có hành động kém văn minh.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/indonesia-doi-dia-diem-tiep-don-tuyen-viet-nam-post997233.html