Indonesia đoàn kết vượt qua đại dịch trong dịp lễ Eid Al-Fitr

Trong trang phục màu trắng, đội chiếc mũ Đạo Hồi, Tổng thống và Phu nhân Indonesia, đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể người dân lễ Eid Al-Fitr thông qua đoạn băng ghi hình từ phủ tổng thống.

Ngày lễ lớn Eid Al-Fitr của người Hồi giáo diễn ra hôm nay (13/5) là dịp để các tín đồ Hồi giáo Indonesia ăn mừng chiến thắng sau một tháng nhịn ăn từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn thành công và cùng đoàn kết vượt qua đại dịch Covid-19.

Tổng thống Joko Widodo và phu nhân chúc mừng ngày lễ Eid Al-Fitr năm 2021. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình).

Tổng thống Joko Widodo và phu nhân chúc mừng ngày lễ Eid Al-Fitr năm 2021. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình).

Trong trang phục màu trắng, đội chiếc mũ Đạo Hồi, Tổng thống và Phu nhân Indonesia, đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể người dân lễ Eid Al-Fitr thông qua đoạn băng ghi hình từ Phủ Tổng thống. Tổng thống Joko Widodo cho rằng, đón Eid Al-Fitr trong đại dịch là một điều khó khăn và chính phủ Indonesia không có lựa chọn nào khác ngoài việc ưu tiên sự an toàn và sức khỏe cộng đồng.

"Lễ Eid Al-Fitr năm nay, chúng ta vẫn phải đối phó với đại dịch Covid-19. Hãy cùng kiễn nhẫn, kiềm chế, ưu tiên sức khỏe và an toàn để cùng nhau thoát khỏi đại dịch càng sớm càng tốt. Hy vọng rằng ngày chiến thắng này sẽ trở thành động lực để tất cả chúng ta, những người dân Indonesia, vùng lên và chiến thắng đại dịch Covid-19”, ông Joko Widodo nói.

Năm nay, chính phủ Indonesia tiếp tục ban hành lệnh cấm về quê đón ngày lễ lớn để ngăn chặn lây lan của đại dịch Covid-19. Từ trước ngày lễ Eid Al-Fitr một tuần, cảnh sát và quân đội Indonesia đã triển khai chiến dịch “Ketupat 2021” trên toàn quốc để ngăn chặn dòng người di cư khổng lồ về quê, tránh để xảy ra sự gia tăng đột biến các ca mắc Covid-19 sau ngày lễ như năm trước.

Nhân dịp này Bộ Tôn giáo Indonesia, Hội đồng Hồi giáo Ulama cùng các lãnh đạo đất nước cũng gửi lời chúc mừng ngày lễ linh thiêng của người Hồi giáo, đồng thời kêu gọi toàn dân đoàn kết chống dịch, tiếp tục làm việc thiện, tạo ra lợi ích cho đồng bào Hồi giáo và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Indonesia đang phải hứng chịu đợt bùng phát đại dịch nặng nề nhất khu vực Đông Nam Á với hơn 1,7 triệu ca mắc và 63.258 người đã tử vong./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-doan-ket-vuot-qua-dai-dich-trong-dip-le-eid-al-fitr-857394.vov