Indonesia điều tra vụ tai nạn máy bay

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (KNKT) của Indonesia ngày 10-1 thông báo, các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Boeing 737-500 của Hãng hàng không Sriwijaya Air xảy ra chiều 9-1 tại vùng biển ngoài khơi Thủ đô Jakarta.

Indonesia điều tra vụ tai nạn máy bay

VIỆT HÀ

Thứ Ba, 12-01-2021, 14:22

+ | Print

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: JAKARTA POST

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: JAKARTA POST

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (KNKT) của Indonesia ngày 10-1 thông báo, các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Boeing 737-500 của Hãng hàng không Sriwijaya Air xảy ra chiều 9-1 tại vùng biển ngoài khơi Thủ đô Jakarta.

Trong khi đó, lực lượng cảnh sát ở Jakarta đã thiết lập một trạm chỉ huy tại Bệnh viện Cảnh sát Kramat Jati để xác định danh tính các nạn nhân và tìm kiếm những thành viên gia đình.

Trước đó, chiếc Boeing 737-500 đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu ít phút sau khi cất cánh từ Thủ đô Jakarta để tới TP Pontianak ở tỉnh West Kalimantan, với hành trình dự kiến 90 phút. Theo truyền thông địa phương, trên máy bay có 62 người, trong đó có 10 trẻ em và sáu thành viên phi hành đoàn. Tất cả đều là người Indonesia. Theo dữ liệu, bốn phút sau khi cất cánh, máy bay đã mất độ cao đột ngột và rơi xuống biển. Ông Jefferson Irwin Jauwena, Giám đốc điều hành hãng Sriwijaya Air, khẳng định máy bay gặp nạn trên được vận hành trong tình trạng tốt. Chuyến bay này đã bị lùi thời gian khởi hành 30 phút vì trời mưa quá to, khiến máy bay không thể cất cánh.

Ngày 10-1, Indonesia đã phát hiện các tín hiệu được cho là phát ra từ hộp đen chiếc máy bay gặp nạn. Hàng chục phương tiện cứu hộ gồm tàu chiến, máy bay lên thẳng và thợ lặn thuộc các lực lượng hải quân, cảnh sát và bảo vệ bờ biển của Indonesia phối hợp tìm kiếm tại khu vực nằm giữa đảo Laki và Lancang. Lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ của chiếc máy bay và các áo phao, một số đồ vật nghi là của hành khách.

Tổng thống Joko Widodo cho biết, ông đang theo dõi sát sao tiến trình tìm kiếm máy bay của Hãng hàng không Sriwijaya Air gặp nạn. Ông cũng đã gửi lời chia buồn tới tất cả gia đình và người thân các hành khách và phi hành đoàn, cũng như Hãng hàng không Sriwijaya Air. Với công suất vận chuyển hơn 950.000 hành khách/tháng, hãng hàng không giá rẻ lớn thứ ba của Indonesia hiện có dịch vụ bay trên các chặng từ trung tâm Thủ đô Jakarta đến 53 điểm đến trong cả nước và ba nước trong khu vực.

Liên hiệp châu Âu (EU) từng cấm tất cả 51 hãng hàng không của Indonesia, trong đó có Sriwijaya Air, bay vào không phận của khối này từ năm 2007 sau vụ tai nạn máy bay của Garuda Indonesia khiến 21 người thiệt mạng. Các tiêu chuẩn hàng không đã được cải thiện kể từ đó và đến tháng 6-2018, tất cả hãng hàng không của Indonesia đã được đưa ra khỏi danh sách các hãng hàng không cấm bay của EU.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/baothoinay-thoisu/indonesia-dieu-tra-vu-tai-nan-may-bay-631537/