Indonesia đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Bloomberg Net Zero

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia gia tăng cam kết đạt phát thải ròng bằng '0' với việc đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Bloomberg Net Zero (BNEF) lần thứ nhất về tài trợ khí hậu.

Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Pandjaitan Luhut cho biết sự kiện trên sẽ được khai mạc cùng với Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali vào tháng 11 tới, nhằm thăm dò các cơ hội kinh doanh hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.

Trong một tuyên bố chung, BNEF cho biết thêm rằng hội nghị này “sẽ quy tụ 300 nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu và Indonesia nhằm khám phá các cơ hội tăng trưởng trong quá trình chuyển đổi sang một tương lai trung hòa carbon”.

Theo chương trình, BNEF dự kiến diễn ra vào ngày 12/11 tới, chỉ một ngày trước Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp G20 (B20) vào ngày 13-14/11 và hai ngày trước Hội nghị thượng đỉnh G20.

Bộ trưởng Luhut nhấn mạnh rằng Indonesia hy vọng thế giới sẽ trung hòa carbon vào năm 2050 và hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức khoảng 1,5 độ C, phù hợp với mục tiêu ưu tiên của nước này trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20 về chuyển đổi sang năng lượng bền vững. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng rằng BNEF sẽ thảo luận về cách thức đạt trung hòa carbon sớm hơn và khuyến khích phục hồi hậu đại dịch COVID-19.

Với tư cách Chủ tịch G20 năm 2022, Indonesia - nhà sản xuất than đá hàng đầu thế giới - đang tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sau kết quả khiêm tốn của Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow (Scotland).

Trong một tuyên bố trước đó, ông Michael R. Bloomberg - người đồng sáng lập công ty mẹ Bloomberg L.P. của BNEF và là đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về tham vọng và giải pháp khí hậu - cho rằng Indonesia có thể “giúp thúc đẩy chuyển đổi năng lượng khỏi nhiên liệu hóa thạch trong khu vực”.

Nhấn mạnh “tiềm năng to lớn phát triển năng lượng sạch” của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, ông Bloomberg cho biết “Indonesia có thể cho thấy rằng các khoản đầu tư chống biến đổi khí hậu cũng tạo ra việc làm tại chỗ, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kinh tế”.

Theo ông Bloomberg, Hội nghị thượng đỉnh BNEF tại Bali là cơ hội tuyệt vời để bắt đầu nhiều hành động hơn trong khu vực và xây dựng động lực hướng tới các hội nghị thượng đỉnh G20 và B20 vào cuối năm nay.

Hữu Chiến (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/indonesia-dang-cai-hoi-nghi-thuong-dinh-bloomberg-net-zero-20220507173721420.htm