Indonesia đã tiêm vaccine Covid-19 cho 179.000 người

Indonesia là một trong những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á tiến hành tiêm chủng vaccine Covid-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia đã tiêm vaccine Covid-19 cho 179.000 người trong tổng số 1,48 triệu liều vaccine Sinovac của Trung Quốc được phân phối cho các tỉnh. Trong giai đoạn đầu tiên, Indonesia ưu tiên tiêm chủng cho nhân viên y tế, lãnh đạo nhà nước, nhân viên công vụ và người cao tuổi.

Indonesia tiêm chủng vaccine Covid-19 cho sĩ quan quân đội (Nguồn : tni.mil.id)

Indonesia tiêm chủng vaccine Covid-19 cho sĩ quan quân đội (Nguồn : tni.mil.id)

Ông Airlangga Hartarto, Chủ tịch Ủy ban Xử lý Covid-19 và Phục hồi Kinh tế Quốc gia Indonesia cho biết, giai đoạn đầu tiên của việc tiêm chủng Covid-19 tại Indonesia đặt mục tiêu tiêm chủng cho cho 1,3 triệu nhân viên y tế, 17,4 triệu nhân viên dịch vụ công và 21,5 triệu người cao tuổi cho đến tháng 4 năm 2021.

Giai đoạn hai sẽ diễn ra từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022, Indonesia đặt mục tiêu tiêm chủng cho 63,9 triệu người dễ bị phơi nhiễm dịch Covid-19 ở các khu vực có nguy cơ lây truyền cao và 77,4 triệu người khác.

Chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục giám sát quá trình tiêm chủng cho công chúng, đi kèm với việc thực hiện các quy trình y tế có kỷ luật. Không chỉ vậy, ông cho biết chính phủ cũng tiếp tục tăng cường các nỗ lực truy vết, xét nghiệm và xử lý để phá vỡ chuỗi lây lan của dịch Covid-19. Các dịch vụ tại bệnh viện sẽ được cải để tăng tỷ lệ chữa khỏi cho các nạn nhân.

Hiện nay, Indonesia đã đàm phán mua 426 triệu liều vaccine Covid-19 của nhiều công ty quốc tế để đảm bảo nguồn cung vaccine, trong đó có 3 triệu liều vaccine Sinovac đã đến Indonesia cuối tháng 12 năm 2020./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-da-tiem-vaccine-covid-19-cho-179000-nguoi-833257.vov