Indonesia: Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Balongan

Công ty dầu khí nhà nước Pertamina của Indonesia ngày 29/3 cho biết, họ đã đóng cửa nhà máy lọc dầu Balongan ở Tây Java để kiểm soát đám cháy lớn bùng phát trong đêm, làm ít nhất 5 người bị thương.

 Hiện trường vụ hỏa hoạn ở nhà máy lọc dầu Balongan, Indonesia. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Hiện trường vụ hỏa hoạn ở nhà máy lọc dầu Balongan, Indonesia. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Công ty Pertamina cho biết, khoảng 950 người đã được sơ tán sau khi đám cháy bùng phát. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, đám cháy lớn đã bao trùm nhà máy kèm theo cả tiếng nổ lớn.

Truyền thông địa phương cho biết, đám cháy bùng phát vào rạng sáng ngày 29/3 trong điều kiện thời tiết xấu, có mưa và sấm chớp. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Cảnh quay trên truyền hình cho thấy, ngọn lửa vẫn bùng phát vào sáng 29/3 và một cột khói đen khổng lồ bốc lên từ hiện trường đám cháy, cách thủ đô Jakarta khoảng 225 km về phía đông.

Người phát ngôn công ty Pertamina Ifki Sukarya cho biết, 5 người bị bỏng vì vụ hỏa hoạn đã được điều trị tại bệnh viện. Hiện công ty này đang nỗ lực để kiểm soát ngọn lửa.

Balongan, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Công ty Pertamina, chuyên xử lý dầu thô từ các tỉnh Duri và Minas và cung cấp dầu tới Jakarta cùng các khu vực phía tây của đảo Java. Nhà máy này có công suất 125.000 thùng/ngày./.

Kiều Giang (theo Reuters, The Guardian)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/indonesia-chay-lon-tai-nha-may-loc-dau-balongan-577467.html