Indonesia: Căng thẳng lại gia tăng trước thềm công bố kết quả bầu cử tổng thống

Cảnh sát Indonesia ngày 15/5 thông báo, đội chống khủng bố đã vây bắt ít nhất 10 nghi can lên kế hoạch tấn công trong bối cảnh nước này chuẩn bị công bố kết quả bầu cử tổng thống vào tuần tới. Cuộc bầu cử đã diễn ra hồi tháng 4 vừa qua.

Indonesia đã trải qua cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Tư và chuẩn bị công bố kết quả bầu cử. (Nguồn: Reuters)

Động thái trên diễn ra khi căng thẳng gia tăng và an ninh được siết chặt tại nền dân chủ lớn thứ 3 thế giới trước thời điểm Ủy ban tổng tuyển cử (KPU) dự kiến công bố kết quả bầu cử tổng thống vào ngày 22/5 tới.

Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia Dedi Prasetyo cho biết, gần 32.000 cảnh sát và quân nhân trực chiến ở thủ đô Jakarta để đảm bảo an ninh cho sự kiện này.

Ông Prasetyo nói: "Thông qua thẩm vấn, chúng tôi phát hiện những nghi can này đã lên kế hoạch tấn công những nơi tụ tập đông người vào các ngày 21, 22, 23/5", ám chỉ các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch cho tuần tới.

Theo ông, mục đích của chúng là tạo ra sự hỗn loạn và nhằm vào nhiều nạn nhân nhất có thể, trong đó có cảnh sát. Ông còn cho hay, những nghi can này thuộc Jemaah Ansharut Daulah (JAD), nhóm lớn nhất có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở quốc gia Đông Nam Á này. Lực lượng chức năng đang truy lùng thêm các nghi can khác.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/indonesia-cang-thang-lai-gia-tang-truoc-them-cong-bo-ket-qua-bau-cu-tong-thong-94216.html