Indonesia cân nhắc mua Rafale thay thế Su-35

Sau khi hủy ý định mua tiêm kích Eurofighter Typhoon đã qua sử dụng thì Indonesia lại hướng sự quan tâm tới chiếc Rafale.

Chính phủ Indonesia trong những tháng gần đây đã không thể quyết định nên mua máy bay chiến đấu nào cho nhu cầu của lực lượng không quân. Cần nhắc lại vào đầu mùa xuân năm 2020, báo chí Indonesia sau khi tham khảo nguồn tin từ bên trong Bộ Quốc phòng đã nói rằng Jakarta sẽ chính thức ký hợp đồng nhằm mua một lô Su-35 của Nga, nhưng sau đó quyết định đã bị hoãn lại.

Cùng lúc đó, hãng thông tấn Bloomberg dẫn nguồn tin trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Indonesia đã thông báo rằng họ sẽ không mua tiêm kích Su-35 nữa.

Hầu hết ý kiến nhận định rằng áp lực của Mỹ là lý do chính dẫn đến quyết định không vội vàng. Chúng ta đang nói về gói trừng phạt theo Đạo luật CAATSA mà Washington đe dọa áp đặt lên tất cả các quốc gia hợp tác với Nga về mặt quân sự - kỹ thuật, và Indonesia cũng không phải ngoại lệ.

Tuy nhiên vài tháng sau, Jakarta một lần nữa thông báo rằng họ đã sẵn sàng thảo luận về khả năng ký kết hợp đồng mua sắm Su-35. Indonesia cho biết “một phần của hợp đồng có thể được thanh toán bằng dầu cọ”. Sau đó tuyên bố này đã gây ra tiếng vang đáng kể ở Nga.

Mặc dù vậy, theo thông báo mới từ Indonesia, sau tuyên bố của quan chức Washington rằng lệnh trừng phạt "có thể được áp dụng cho các quốc gia mua vũ khí rỉ sét của Nga" (Đây là câu nói của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề chính trị - quân sự Clark Cooper) đã buộc Jakarta phải suy nghĩ lại.

Tiêm kích Rafale sẽ thay thế Su-35 tại Indonesia? Ảnh: Topwar.

Tiêm kích Rafale sẽ thay thế Su-35 tại Indonesia? Ảnh: Topwar.

Giờ đây, báo chí nước này dẫn lời các quan chức cấp cao nói rằng Indonesia "sẵn sàng mua tiêm kích Rafale của Pháp như một sự thay thế". Điều đó đã dẫn đến phản ứng tích cực, theo báo chí phương Tây, nhà sản xuất Dassault lập tức tuyên bố sẵn sàng mở rộng sản xuất.

Nhưng điều thú vị lại nằm ở chi tiết sau đây: các nhà báo đã hỏi đại diện Tập đoàn Dassault rằng liệu Indonesia có thể thanh toán cho một hợp đồng tiềm năng bằng dầu cọ không?

Đại diện công ty Pháp không thể trả lời câu hỏi này, bày tỏ sự hoang mang rõ ràng và nghĩ rằng đó là một trò đùa. Thực tế trên chỉ ra rằng khả năng Indonesia thanh toán đơn đặt hàng máy bay chiến đấu Pháp bằng dầu cọ chắc chắn không được xem xét, khiến hợp đồng có nguy cơ đổ vỡ.

Trước đó, Indonesia muốn mua lại phi đội Eurofighter Typhoon Trance 1 đã qua sử dụng từ Không quân Áo, nhưng cuối cùng thương vụ này cũng bị hủy.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/indonesia-can-nhac-mua-rafale-thay-the-su-35/20201210023058677