Indonesia cấm người dân rời thành phố sau tháng Ramadan

Sau khi tháng ăn chay Ramadan kết thúc vào cuối tháng 5, người dân Indonesia sẽ không được phép rời các thành phố nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan tại các vùng nông thôn.

Người dân Indonesia rời các thành phố sau tháng Ramadan có thể khiến dịch bệnh lan rộng tại quốc gia này. Ảnh: AP

Theo Reuters, các chuyên gia y tế cảnh báo, việc cho phép hàng triệu người Hồi giáo rời các thành phố sau khi tháng ăn chay Ramada kết thúc vào ngày 23-5 sẽ có nguy cơ khiến dịch Covid-19 lan rộng.

Một nghiên cứu mới đây của Trường Đại học Indonesia cũng dự báo số trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2 tại Indonesia có thể lên đến 1 triệu vào tháng 7 nếu chính phủ quốc gia này không có động thái ngăn chặn dòng người rời các thành phố. Nếu người dân ở lại các thành phố, dự báo số người nhiễm bệnh giảm 1/3, xuống còn 750.000 trường hợp.

Trước những lo ngại có cơ sở này, tại cuộc họp nội các ngày 21-4, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã thông báo về quyết định cấm người dân rời các thành phố, đồng thời nhấn mạnh những công tác chuẩn bị cần thiết phải được hoàn tất.

Dẫn số liệu của một khảo sát do Bộ Giao thông Vận tải Indonesia thực hiện, Tổng thống Joko Widodo cũng cho biết, số người có dự định trở về quê sau tháng Ramadan chiếm 24%, tương đương khoảng 62,4 triệu người trong tổng số hơn 260 triệu dân tại quốc gia này. Năm ngoái, con số này là 19,5 triệu người.

Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia đã ghi nhận 6.760 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2, trong đó có 590 người chết, cao nhất khu vực Đông Á.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/965235/indonesia-cam-nguoi-dan-roi-thanh-pho-sau-thang-ramadan