Indonesia: Bộ trưởng GD và Văn hóa nói về ổ dịch Covid-19 trong trường học

Bộ trưởng GD và Văn hóa Indonesia Nadiem Makarim phủ nhận sự xuất hiện những ổ dịch Covid-19 mới tại trường học là do mở cửa trở lại. Ông cho rằng nhiều GV đã dương tính với virus corona thậm chí trước khi các trường làm việc này.

Bộ trưởng GD và Văn hóa Indonesia Nadiem Makarim

Bộ trưởng GD và Văn hóa Indonesia Nadiem Makarim

“Rất nhiều GV vẫn đến trường mặc dù để tiến hành dạy từ xa. Trước khi trường học mở cửa trở lại, họ được xét nghiệm và nhiều người đã dương tính” – ông Nadiem nói và cho biết trong nhiều trường hợp, các ổ dịch ở trường học xuất hiện khi vẫn học từ xa. “Những ổ dịch xuất hiện không phải do nới lỏng biện pháp kiểm dịch mà do lây nhiễm từ trước khi mở cửa trường học” – Bộ trưởng GD và Văn hóa Indonesia cho biết.

Ngoài ra, ông cho biết, quyết định cuối cùng về việc mở cửa trường học không thuộc về Bộ GD và Văn hóa mà do các cơ quan hành chính khu vực. Tuy nhiên, ông cho rằng Bộ sẽ làm việc chăm chỉ để đảm bảo HS có thể trở lại trường học càng sớm càng tốt và an toàn.

“Các trường được phát hiện có ổ dịch Covid-19 mới sẽ bị đóng cửa ngay lập tức và quay lại học trực tuyến” – ông nói.

Trước đó ông Nadiem chống lại chỉ trích về quyết định của chính phủ khi cho mở cửa trường học giữa đại dịch. Ông cho đây là sự đánh đổi khó khăn nhưng cần thiết để duy trì tinh thần học tập của HS trong thời kỳ khủng hoảng.

Liên đoàn GV Indonesia (FSGI) báo cáo có ít nhất 9 ổ dịch ở trường học xuất hiện trên khắp cả nước với 54 GV và 138 HS dương tính với Covid-19. FSGI thúc giục chính phủ làm hơn nữa để bảo vệ GV, quản lý nhà trường và HS trong đại dịch, đồng thời nhấn mạnh 20 GV và 2 quản lý trường học đã qua đời vì dịch bệnh này. “Việc mở cửa trường học lại là liều lĩnh nếu không có sự chuẩn bị đúng đắn” – Phó tổng thư ký Fahriza Marta của FSGI cho biết.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-bon-phuong/indonesia-bo-truong-gd-va-van-hoa-noi-ve-o-dich-covid-19-trong-truong-hoc-N5UdVjHMR.html