Indonesia biểu tình về việc đưa công dân từ tâm dịch corona về nước

Tổng thống Indonesia cho rằng nhiệm vụ đưa công dân Indonesia từ tâm dịch của Trung Quốc về nước là một nhiệm vụ cao quý

Sau khi biết khoảng 250 công dân Indonesia được chính phủ sơ tán khỏi tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) sẽ được đưa về cách ly tại đảo Natuna, người dân đảo này đã biểu tình phản đối vì lo sợ sự lây nhiễm của virus corona. Tuy nhiên, Tổng thống Indonesia khẳng định đây là nhiệm vụ cao quý và thể theo nguyện vọng của cộng đồng.

Người dân đảo Natuna biểu tình phản đối (Nguồn : Republika)

Người dân đảo Natuna biểu tình phản đối (Nguồn : Republika)

Ngày 1/2, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, nhiệm vụ đưa công dân Indonesia từ tâm dịch của Trung Quốc về nước là một nhiệm vụ cao quý và cần được thực hiện một cách nghiêm túc và quy củ.

Trên trang mạng twitter, Tổng thống Widodo khẳng định, tất cả 250 công dân Indonesia được sơ tán, bao gồm 5 nhân viên trong đội sơ tán đã đến thành phố Vũ Hán trước đó để chuẩn bị cho chuyến đi, đều trong tình trạng khỏe mạnh. Tất cả những người này đều phải trải qua các bài kiểm tra sức khỏe theo tiêu chuẩn của Tổ chức y tế thế giới (WHO) để đảm bảo không bị lây nhiễm virus corona và phải cách ly ít nhất là 14 ngày tại một căn cứ quân sự trên đảo Natuna trước khi tiếp xúc với cộng đồng.

Chọn căn cứ quân sự này làm nơi cách ly bởi tại đây có bệnh viện quân đội được trang bị đầy đủ thiết bị y tế với sức chứa khoảng 300 người. Ngoài ra, căn cứ này cũng nằm xa khu dân cư và có đường băng ngay gần khu vực bệnh viện.

Lo ngại sẽ bị lây nhiễm virus corona, hàng ngàn người dân đảo Natuna đã tập trung biểu tình phản đối. Phát ngôn viên Tổng thống Indonesia, ông Fadjroel Rachman khẳng định: Đây là mong muốn không chỉ của Tổng thống, của chính phủ mà là của cả cộng đồng người dân. Đây là một cuộc sơ tán nhân đạo, và tất cả mọi người cần cùng chung vai sát cánh vượt qua thời điểm khó khăn này.

Các nhân viên y tế mặc đồ phòng hộ trên máy bay sơ tán (Nguồn : kumpuran)

Tất cả công dân Indonesia được sơ tán trên 3 chiếc máy bay. Mọi đồ đạc, quần áo của họ sẽ bị tiêu hủy trước khi về nước. Trước đó, trên những chiếc máy bay này cũng chở theo nhiều thiết bị y tế cần thiết cho chính phủ Trung Quốc thông qua quỹ từ thiện Hồ Bắc./.

Hương Trà/VOV-Indonesia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-bieu-tinh-ve-viec-dua-cong-dan-tu-tam-dich-corona-ve-nuoc-1005535.vov