Indonesia bị phạt thi đấu trên sân không khán giả

Indonesia nhận án phạt nặng từ FIFA khi phải nộp phạt tiền cùng thi đấu một trận trên sân nhà không có khán giả.

Theo New Straits Times, do để bùng phát bạo lực tại các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) phải chịu án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

"Indonesia bị FIFA phạt 250.000 franc và phải chơi một trận không có khán giả trên sân nhà khi để xảy ra tình trạng bạo lực ở 2 trận gặp Malaysia và Thái Lan", nhật báo Malaysia đưa tin.

 Các cầu thủ Malaysia rời sân bằng xe bọc thép. Ảnh: Bharain.

Các cầu thủ Malaysia rời sân bằng xe bọc thép. Ảnh: Bharain.

Ở trận Indonesia 2-3 Malaysia hôm 5/9, các cầu thủ đội khách phải về khách sạn bằng xe bọc thép trước sự đe dọa của khán giả quá khích.

Cũng theo Straits Times, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng phải chịu hình phạt liên quan đến các vấn đề về trật tự và an toàn trận đấu gặp Indonesia trên sân Bukit Jalil hôm 19/11. FAM bị phạt 50.000 franc.

Sau trận đấu giữa Malaysia và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022, hơn 40 cổ động viên bị bắt vì đốt pháo sáng. Cơ quan này đã 3 lần vi phạm các điều khoản liên quan đến việc tổ chức trận đấu (số 16 và 26).

Tại vòng loại World Cup 2022, Indonesia trải qua 5 trận toàn thua và đứng cuối bảng G. Malaysia đang tạm xếp thứ hai với 9 điểm, kém hai điểm so với với tuyển Việt Nam

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/indonesia-bi-phat-thi-dau-tren-san-khong-khan-gia-post1033927.html