Indonesia bắt giữ 5 kẻ tình nghi khủng bố có liên hệ với Al Qaeda

Năm kẻ tình nghi khủng bố bị bị bắt giữ ở hai địa điểm khác nhau là tỉnh Bekasi thuộc miền Tây Java và tỉnh Ponorogo thuộc miền Đông Java.

Cảnh sát chống khủng bố của Indonesia ngày 1/7 đã bắt giữ 5 kẻ khủng bố thuộc Tổ chức khủng bố Hồi giáo Jemaah Islamyiah -JI có liên hệ với mạng lưới Al Qaeda.

Năm kẻ tình nghi khủng bố bị bị bắt giữ ở hai địa điểm khác nhau là tỉnh Bekasi thuộc miền Tây Java và tỉnh Ponorogo thuộc miền Đông Java. Những kẻ này được cho là vừa trở về Indonesia tháng 5 vừa qua sau đợt huấn luyện tại Syria.

Cảnh sát Indonesia công bố hình ảnh bắt giữ kẻ tình nghi khủng bố có liên hệ với Al Qaeda. (Nguồn : bisnis.com)

Cảnh sát Indonesia công bố hình ảnh bắt giữ kẻ tình nghi khủng bố có liên hệ với Al Qaeda. (Nguồn : bisnis.com)

Ông Dedi Prasetyo, phát ngôn cảnh sát Indonesia cho biết, Tổ chức khủng bố Hồi giáo Jemaah Islamyiah không chỉ có trí thông minh, sức mạnh quân sự mà còn có sức mạnh kinh tế. Những người tham gia mạng lưới khủng bố này được trả mức lương 10-15 triệu Rupiah một tháng (bằng khoảng 100 USD). Chúng có nhà máy sản xuất dầu cọ khá lớn ở đảo Sumatra và Kalimantan.

Theo ông Dedi, nhóm khủng bố này hiện đang phát triển tổ chức và mạng lưới để xây dựng một nhà nước Hồi giáo Khalifa ở Indonesia dưới sự bảo trợ của mạng lưới khủng bố Al Qaeda. Trong số năm kẻ tình nghi bị bắt có lãnh đạo tổ chức khủng bố Jemaah Islamyiah và vợ của hắn. Tên khủng bố này đã tham gia nhiều vụ đánh bom tại Indonesia như vụ đánh bom Bali năm 2005, đánh bom Đại sứ quán Australia và cuộc bạo loạn tại Poso năm 2007./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-bat-giu-5-ke-tinh-nghi-khung-bo-co-lien-he-voi-al-qaeda-927909.vov