Indonesia bắt các kẻ tình nghi khủng bố tại Tây Java

Đội Đặc nhiệm 88 Cảnh sát chống khủng bố Indonesia đã bắt giữ 4 nghi phạm khủng bố tại một số khu vực ở Bekasi, miền Tây Java hôm qua (4/10).

Ông Awi Setiyono, Trưởng Phòng Thông tin Công cộng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Indonesia cho biết, bốn kẻ khủng bố bị tình nghi thuộc nhóm Jamaah Islamiyah (JI) và có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria. Cảnh sát đã thu giữ được nhiều bằng chứng khác nhau từ nhà của mỗi nghi phạm này, bao gồm súng, nỏ, vũ khí nhọn, thiết bị liên lạc di động cùng một số sổ sách thánh chiến, máy bay không người lái, sổ tiết kiệm, cũng như các vật chứng khác.

Đội Đặc nhiệm 88 Cảnh sát chống khủng bố Indonesia. Nguồn: CNN Indonesia

Đội Đặc nhiệm 88 Cảnh sát chống khủng bố Indonesia. Nguồn: CNN Indonesia

Theo ông Awi Setiyono, cuộc truy quét nằm trong chiến dịch ngăn chặn các thủ phạm thực hiện hành vi khủng bố trên lãnh thổ Indonesia. Trong dữ liệu thống kê, trong vòng 3 tháng từ ngày 1/6 đến 12/8/2020, Đội Đặc nhiệm 88 Cảnh sát chống khủng bố Indonesia đã bắt giữ 72 nghi can khủng bố tại 8 tỉnh ở Indonesia. Đặc biệt, mạng lưới Jamaah Ansharut Daulauh bao gồm 15 nghi can khủng bố đóng các vai trò khác nhau trong việc cung cấp hậu cần và hỗ trợ khởi hành cho các kẻ khủng bố từ Jakarta và Tây Java tới Syria cũng đã bị Đội Đặc nhiệm 88 bắt giữ./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-bat-cac-ke-tinh-nghi-khung-bo-tai-tay-java-783556.vov