Indonesia bắt Bộ trưởng Xã hội nghi tham nhũng trợ cấp xã hội Covid-19

Ủy ban Chống bỏ Tham nhũng Indonesia đã bắt giam Bộ trưởng Xã hội nước này để điều tra nghi tham nhũng tiền trợ cấp xã hội trong xử lý dịch Covid-19.

Trong cuộc họp báo ngày hôm qua (6/12), Chủ tịch Ủy ban chống Tham nhũng Indonesia, Firli Bahuri cho biết, Bộ trưởng Xã hội Indonesia, Juliari Batubara, cùng với các cấp dưới đã cố ý nhận khoảng 17 tỷ Rupiah tiền hối lộ từ một số nhà cung cấp hàng cứu trợ trong thời gian phân phối viện trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Indonesia bắt Bộ trưởng Xã hội nghi tham nhũng trợ cấp xã hội Covid-19 (Nguồn: Suara.com)

Indonesia bắt Bộ trưởng Xã hội nghi tham nhũng trợ cấp xã hội Covid-19 (Nguồn: Suara.com)

Chính trị gia của Đảng Dân chủ đấu tranh Indonesia đã hướng dẫn cấp dưới lựa chọn và thực hiện các hợp đồng phân phối kèm theo phí hoa hồng với một số nhà cung cấp. Số tiền nhận hối lộ đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của những người thân tín với Bộ trưởng Juliari để chi trả cho cuộc sống cá nhân của Bộ trưởng.

Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng Indonesia tuyên bố, sự lây lan của Covid-19 đã được chính phủ chỉ định là một thảm họa quốc gia. do đó, việc xử lý Bộ trưởng Xã hội và các quan chức khác tại Bộ này, chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc áp dụng như các vụ án tham nhũng khác.

Theo Điều 2 khoản 1 của Luật chống Tham nhũng Indonesia, các hành vi tham nhũng trong thời gian thảm họa quốc gia rất có thể áp dụng hình phạt tử hình.

Tổng thống Joko Widodo đã nhiều lần ra lệnh cho nội các của ông không được tham nhũng, đặc biệt phải duy trì tính minh bạch trong thời gian xử lý đại dịch Covid-19. Bộ trưởng Xã hội Juliari Batubara là một trong hai Bộ trưởng Nội các Tổng thống Joko Widodo bị bắt trong vòng 1 tháng qua.

Tuần trước, Bộ trưởng Biển và Nghề cá Edhy Prabowo cũng bị bắt liên quan đến nghi án tham nhũng trong xuất khẩu tôm hùm giống./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-bat-bo-truong-xa-hoi-nghi-tham-nhung-tro-cap-xa-hoi-covid-19-822431.vov