Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ban bố tình trạng y tế khẩn cấp quốc gia liên quan tới đại dịch Covid-19, đồng thời công bố các biện pháp hỗ trợ những người dân có thu nhập thấp. Ông Joko Widodo cho biết các biện pháp này, bao gồm tăng cường phúc lợi xã hội, hỗ trợ thực phẩm cũng như miễn và giảm thuế sử dụng điện.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ban bố tình trạng y tế khẩn cấp quốc gia liên quan tới đại dịch Covid-19, đồng thời công bố các biện pháp hỗ trợ những người dân có thu nhập thấp. Ông Joko Widodo cho biết các biện pháp này, bao gồm tăng cường phúc lợi xã hội, hỗ trợ thực phẩm cũng như miễn và giảm thuế sử dụng điện.

Trong khi đó, tại Thái Lan, chính phủ đặt mục tiêu giảm 90% đi lại của người dân khi tổng số ca Covid-19 là 1.651 người. Các ca lây nhiễm mới ở Thái Lan hiện đang tăng với nhịp độ tương tự như ở Malaysia, trong khi số lượng bệnh nhân ở các tỉnh khác đang tăng lên nhanh hơn so với ở Bangkok. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam đã đề nghị các đài truyền hình hủy phát các trận đấu quyền anh Thái trong cả tháng 4 nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Theo ông Wissanu, SARS-CoV-2 có thể lan truyền giữa những người cùng xem truyền hình khi mà người dân có thể tụ tập tại nhà cổ vũ và ăn uống.

T.LINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_222597_indonesia-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-do-dich.aspx