Indonesia: 6 người thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình về kết quả bầu cử

Theo Thống đốc Jakarta, 6 người đã thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương sau khi những đám đông biểu tình đụng độ với cảnh sát về kết quả bầu cử Tổng thống vừa được công bố.

Ngày 21/5, Ủy ban Bầu cử Indonesia đã đưa ra kết quả cuối cùng của công tác kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống và bầu cử quốc hội năm 2019 từ 34 tỉnh và 130 điểm bỏ phiếu ở nước ngoài.

Kết quả cho thấy, cặp ứng cử viên số 1 gồm đương kim Tổng thống Joko Widodo và người liên danh tranh cử Ma'ruf Amin đã nhận được 55,5% số phiếu ủng hộ. Trong khi cặp 2 là ứng cử viên đối thủ Prabowo Subianto và Sandiaga chỉ giành được 44,5% số phiếu ủng hộ.

Do vậy, những người ủng hộ ông Mitchowo Subianto, đã xuống đường biểu tình, đốt cháy một số trạm cảnh sát và phương tiện giao thông tại thủ đô Jakarta.

Những chiếc xe bị người biểu tình đốt cháy đêm qua gần Cơ quan giám sát bầu cử (Bawaslu) ở Jakarta Ảnh: Getty Images

Những chiếc xe bị người biểu tình đốt cháy đêm qua gần Cơ quan giám sát bầu cử (Bawaslu) ở Jakarta Ảnh: Getty Images

Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ ít nhất 20 phần tử quá khích người Hồi giáo. Ít nhất 2 lần cảnh sát chống bạo động phải nổ súng sau khi cảnh báo đám đông rằng họ đã vi phạm luật pháp khi chống lại các nhân viên thực thi pháp luật.

Hơn 30.000 binh sĩ đã được triển khai để bảo đảm thủ đô của Indonesia trước một cuộc biểu tình theo kế hoạch. Một số văn phòng chính phủ và trường học phải đóng cửa để đề phòng.

Đối thủ của đương kim Tổng thống Joko Widodo, cựu tướng quân đội, Mitchowo Subianto đã từ chối chấp nhận kết quả. Ông cho rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận trên diện rộng.

Phe đối lập cho biết hôm thứ ba họ sẽ tranh luận về kết quả trước tòa, một động thái lặp lại của cuộc bầu cử không thành công của ông Mitchowo vào năm 2014.

Hà Linh (The Guardian)

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/indonesia-6-nguoi-thiet-mang-trong-vu-dung-do-giua-canh-sat-va-nguoi-bieu-tinh-ve-ket-qua-bau-cu-d2067112.html