Indonesia: 300 con cá sấu bị thảm sát vì một người mất mạng

Vụ tàn sát cá sấu diễn ra sau đám tang của một người đàn ông chết thảm vì lạc vào trang trại nuôi hàng trăm con cá sấu ở Indonesia.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), đám đông giận dữ đã chém chết gần 300 con cá sấu để trả thù cho một người đàn ông địa phương bị một trong những con cá sấu cắn chết.

Vụ trả thù xảy ra vào cuối tuần trước ở tỉnh Papua, sau đám tang của một người đàn ông địa phương. Người đàn ông này chết thảm khi đi lạc vào trang trại cá sấu, trong khi đang đi lấy cỏ nuôi gia súc, cảnh sát địa phương cho biết.

Nạn nhân được xác định là Sugito, 48 tuổi, bị cá sấu cắn vào chân và quật đuôi vào mặt dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. Đây là loài cá sấu được bảo vệ ở Indonesia, cảnh sát cho biết.

Họ hàng của Sugito và cư dân địa phương tỏ ra tức giận với việc trang trại cá sấu ở gần khu dân cư. Họ đã khiếu nại vấn đề này với cảnh sát.

Người đứng đầu cơ quan bảo tồn địa phương, Bassar Manulang nói trang trại đã đồng ý trả tiền bồi thường. “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với gia đình nạn nhân và gửi lời chia buồn sâu sắc”.

300 con cá sấu bị thảm sát ở Indonesia.

Nhưng đám đông giận dữ, thậm chí lên tới “hàng trăm người” đã không hài lòng và tấn công khu trại với dao, mã tấu, xẻng. Ước tính 292 con cá sấu bị chém chết, từ cá sấu con cho đến những con trưởng thành dài trên 2 mét.

Cảnh sát và nhân viên cơ quan bảo tồn vì lực lượng quá mỏng nên đã không thể ngăn chặn vụ việc.

Chính quyền địa phương cho biết họ đang điều tra và có thể truy tố những người tham gia tấn công khu trang trại.

“Chúng tôi vẫn đang điều tra và lấy lời khai của các nhân chứng”, cảnh sát trưởng khu vực, Dewa Made Sidan Sutrahna nói.

Quần đảo Indonesia là nhà của nhiều loài sinh vật hoang dã, bao gồm cá sấu, vốn thường tấn công và ăn thịt người.

Hồi tháng 3, chính quyền đảo Borneo buộc phải bắn chết một con cá sấu khổng lồ dài 6 mét sau khi nó ăn thịt một công dân làm việc tại trang trại dầu cọ.

Hai năm trước, một du khách Nga cũng bị cá sấu ăn thịt trên đảo Raja Ampat, một trong những địa điểm bơi lặn nổi tiếng.

Đăng Nguyễn - SCMP

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/indonesia-300-con-ca-sau-bi-tham-sat-vi-mot-nguoi-mat-mang-895230.html