Indonesia: 12 người mất tích do đắm tàu.

Ngày 211, một con tàu gỗ bị lật trên sông Kapuan ở tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 12 người mất tích.

Ảnh minh họa.

Với hơn 17.000 hòn đảo lớn nhỏ, Indonesia có mạng lưới giao thông đường thủy rộng lớn. Tại đây, nhiều vụ tai nạn đường thủy đã xảy ra. Khoảng 3 tuần trước, trong ngày đầu năm mới 2019, một cao tốc đã lật ở ngoài khơi đảo Borneo, miền Trung Indonesia, khiến 8 người chết và 13 người mất tích. Trong số các nạn nhân có nhiều trẻ em. Mới đây, ngày 21/1 tại tỉnh Tây Kalimantan, miền Trung Indonesia khi một con tàu gỗ bị lật trên sông Kapuan đã có ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 12 người mất tích.

Theo ông Suhri Sinaga, phát ngôn viên cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia, khi vụ tai nạn xảy ra, trên tàu có 24 người. “Tai nạn xảy ra do tàu chở quá tải. 1 người đã thiệt mạng, 11 người được cứu sống và 12 người khác vẫn đang mất tích”, ông Suhri Sinaga cho biết.

Là một quốc gia có nhiều vụ tai nạn đường thủy đã xảy ra , mặc dù nhiều vụ tai nạn đường thủy đã xảy ra, do chủ tàu thuyền không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông. Tuy nhiên, Công tác cứu hộ vẫn đang được gấp rút tiến hành.

Trúc Linh (t/h)

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/indonesia-12-nguoi-mat-tich-do-dam-tau/