Indian Defence Times: Trung Quốc xây dựng sân bay trực thăng tại biên giới tranh chấp với Ấn Độ

Trang Indian Defence Times đăng tải bài viết cho biết, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang tăng cường sức mạnh quân sự khổng lồ dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) tại khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ với việc xây dựng các sân bay trực thăng.

Hình ảnh vệ tinh mà Indian Defence Times đăng tải cho rằng Trung Quốc đang xây dựng một sân bay trực thăng gần khu vực Doklam, nằm tại ngã ba giữa Ấn Độ, Trung Quốc và Bhutan. (Nguồn: Indian Defence Times)

Hình ảnh vệ tinh mà Indian Defence Times đăng tải cho rằng Trung Quốc đang xây dựng một sân bay trực thăng gần khu vực Doklam, nằm tại ngã ba giữa Ấn Độ, Trung Quốc và Bhutan. (Nguồn: Indian Defence Times)

Bài viết tiết lộ hình ảnh viễn thám cho thấy, PLA đang xây dựng một sân bay trực thăng gần khu vực Doklam, nằm tại ngã ba giữa Ấn Độ, Trung Quốc và Bhutan, nơi từng diễn ra 73 ngày đối đầu giữa hai cường quốc châu Á vào năm 2017.

Diễn biến này được công khai cùng thời điểm các bức ảnh vệ tinh cho thấy PLA cũng đang xây dựng một bệ phóng tên lửa phòng không mới để lấp lỗ hổng quan trọng trong hệ thống phòng không của mình.

Theo các chuyên gia hình ảnh vệ tinh @detresfa, Trung Quốc cũng đang xây dựng 2 sân bay trực thăng ở Đông Ladakh, một ở Tianshuihai gần thung lũng Galwan và khu vực Aksai Chin, và một ở huyện Rutog gần bờ Bắc của Pangong Tso.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh vẫn tiếp tục các hoạt động xây dựng ở phần lãnh thổ của mình ở khu vực phía Tây LAC ngay cả khi đang đàm phán với New Delhi nhằm giảm căng thẳng.

Ngoài ra Ấn Độ cũng cáo buộc Không quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã triển khai máy bay chiến đấu J-20 tại căn cứ không quân Hotan và những máy bay này đã bay sát lãnh thổ Ấn Độ gần Ladakh và các khu vực tiếp giáp.

Trước đó, đêm 29 rạng sáng 30/8, căng thẳng biên giới Ấn Độ - Trung Quốc lại bùng phát tại bờ Nam Pangong Tso ở Đông Ladakh, trong đó Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc đang muốn “đơn phương thay đổi nguyên trạng trên thực địa”.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/indian-defence-times-trung-quoc-xay-dung-san-bay-truc-thang-tai-bien-gioi-tranh-chap-voi-an-do-122792.html