Incheon United lại thua khi Công Phượng đá chính

Trận thua nhà ĐKVĐ là thất bại thứ tư liên tiếp của Incheon. Sau sáu vòng K-League, đội của Công Phương đang xếp thứ 11/12 đội với thành tích: thắng một, hòa một và thua bốn.

Sau màn trình diễn rất hay trong trận đấu với Daegu FC, Công Phượng tiếp tục được HLV Jorn Andersen tin tưởng điền tên vào danh sách thi đấu chính thức của Incheon United ở vòng đấu tiếp theo. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp mà tiền đạo gốc Nghệ An được vào sân thi đấu ngay từ đầu, một bước ngoặt vô cùng quan trọng của anh tại đội bóng mới.

Được kỳ vọng là sự thay thế hoàn hảo cho tiền đạo chủ lực Stefan Mugosa dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn, Công Phượng đã phần nào đó thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình trong chuyến làm khách trên sân của Jeonbuk Motors FC.

Công Phượng vẫn thi đấu cực kỳ năng nổ trong trận đấu này.

Công Phượng vẫn thi đấu cực kỳ năng nổ trong trận đấu này.

Trong trận đấu này, Công Phượng được xếp ở vị trí tiền đạo lệch trái. Anh vẫn cho thấy lối chơi đầy năng nổ khi thường xuyên có những tình huống cầm bóng khá tốt. Ngoài ra, dù được bố trí dạt cánh nhưng thực chất tiền đạo gốc Đô Lương lại hoạt động rất rộng và thường xuyên là cầu thủ bó vào trong và thi đấu như một tiền đạo cắm.

Dấu ấn rõ rệt nhất mà Công Phượng để lại là một số pha chạm bóng đầu hiệp một. Phần còn lại, tiền đạo Việt Nam thi đấu đơn độc do không nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Việc Jeonbuk chơi chặt chẽ và giữ cự ly đội hình hợp lý ở tuyến dưới cũng là lý do khiến Incheon rơi vào cơn "khô hạn". Trong phần lớn thời gian, hàng thủ đội chủ nhà chia cắt thành công giữa Công Phượng và tuyến giữa.

Việc Incheon phải lùi sâu chống đỡ cũng khiến hàng tiền vệ không có nhiều cơ hội lên bóng. Khi Công Phượng phát động cuộc phản công ở phút 27, đồng đội Hamad lại gây thất vọng với đường chuyền vượt tuyến kém chính xác.

Trong thế trận gần như một chiều, Jeonbuk sớm có bàn mở tỷ số ở phút 17. Bàn thắng đến từ một tình huống hỗn loạn trong vòng cấm, nơi Seon Min có mặt đúng lúc tận dụng cơ hội sút bồi đưa đội chủ nhà vượt lên.

Incheon bắt đầu hiệp hai với tinh thần tốt hơn. Tuy nhiên, với đẳng cấp và lối chơi hơn hẳn, Jeonbuk một lần nữa khiến đội khách phải thất vọng. Phút 49, nhà ĐKVĐ có bàn ấn định chiến thắng từ tình huống Shin Wook đệm bóng cận thành.

Công Phượng thi đấu đến phút 76 thì rời sân. Sau năm trận chơi cho Incheon, tiền đạo Việt Nam vẫn chưa ghi được bàn nào.

Những nỗ lực trong khoảng thời gian cuối trận cũng không thể giúp đội khách có bàn rút ngắn tỷ số. Đặc biệt, ở phút 79, Kim Bo Seob gây thất vọng khi sút ra ngoài trong thế đối mặt thủ môn đội chủ nhà.

Trận thua nhà ĐKVĐ là thất bại thứ tư liên tiếp của Incheon. Sau sáu vòng K-League, đội của Công Phương đang xếp thứ 11/12 đội với thành tích: thắng một, hòa một và thua bốn.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/hau-truong/incheon-united-lai-thua-khi-cong-phuong-da-chinh-43511.html