Incheon United không ghi bàn nào khi Công Phượng góp mặt trên sân

Công Phượng có thể chơi không tệ trong những trận đã qua, nhưng Incheon United chưa thể ghi bàn nào trong khoảng thời gian cầu thủ này góp mặt.

Incheon United đã rơi xuống đáy tuyệt vọng. Đội bóng áo xanh đen vừa thua 0-3 trước Ulsan Hyundai trên sân nhà Incheon Stadium, nối chuỗi trận toàn thua ở K-League lên con số 5. Trong quãng thời gian gây thất vọng lớn này, Incheon United chỉ ghi 1 bàn, thủng lưới 13 lần, thống kê tồi tệ của đội bóng đã đầu tư không ít ở kỳ chuyển nhượng vừa qua.

 HLV Andersen không thể giúp Incheon thoát thua.

HLV Andersen không thể giúp Incheon thoát thua.

Công Phượng chơi không quá tệ trong khoảng thời gian này, nhưng nếu nói tốt thì cũng không hẳn. Ngoại trừ 4 đường chuyền thuận lợi trong đồng đội gói gọn trong 3 trận đầu tiên ra sân, tiền đạo xứ Nghệ dần nhạt nhòa và không còn đóng góp nhiều trong 2 trận gần đây. Gần 40 phút trước Ulsan Hyundai, Công Phượng không thể hiện được gì nhiều. Cầu thủ sinh năm 1995 chỉ có 1 cú sút duy nhất, trước khi lạc lõng trong ma trận phòng ngự của Ulsan Hyundai.

Có một thống kê sẽ khiến những người yêu quý Công Phượng không vui, đó là Incheon không ghi được bàn thắng nào trong quãng thời gian cầu thủ này góp mặt trên sân. Cụ thể, Incheon hòa Jeju United 1-1 trong trận ra quân khi Công Phượng dự bị cả trận. Đội bóng của HLV Jorn Andersen thắng Gyeongnam FC 2-1, Công Phượng chỉ vào sân 80 giây cuối khi trận đấu đã được định đoạt.

Trận đấu sau đó, Công Phượng chơi nửa giờ, Incheon thua Sangju Sangmu 0-2. Cuộc so tài với Suwon Samsung Bluewings, Incheon thua 1-3, trong đó Công Phượng vào sân khi đội nhà đang thua 1-2. Trong cả 2 thất bại trước Daegu FC (0-3) và Jeonbuk Hyundai Motors (0-2), Công Phượng đều đá chính, đội bóng của anh không ghi bàn nào. Trận đấu hôm nay, Công Phượng vào sân khi Incheon đang thua 0-1. Kết thúc trận, đội bóng này thua 0-3.

Công Phượng và Incheon không thuộc về nhau.

Không những không được ăn mừng bàn thắng lần nào, Công Phượng còn mang đến "vận đen" cho Incheon: đội bóng này luôn... thua thêm mỗi khi tung Công Phượng vào sân từ ghế dự bị, ngoại trừ trận thắng 2-1 trước Gyeongnam FC.

Tiền đạo xứ Nghệ không đóng góp được nhiều. Công Phượng không phối hợp được với đồng đội, đi bóng bất thành, không thể dứt điểm. HLV Andersen tung cầu thủ này vào sân một phần để chiều lòng khán giả, một phần vì ông không còn nhiều lựa chọn. Incheon đã mất quá nhiều cầu thủ do chấn thương, nay lại mất thêm đội trưởng Jun Jae Nam, người vừa bình phục, vì án treo giò.

Incheon không phù hợp để Công Phượng tỏa sáng, hay Công Phượng không đủ tốt để chơi hay ở Incheon? Rất khó nói. Dẫu vậy, sự khác biệt trong tư duy và cách thức chơi bóng của đôi bên là rất rõ ràng. Đồng đội cũng rất ngại chuyền bóng cho Công Phượng bởi chưa đủ ăn ý, thông hiểu trong cách di chuyển của nhau. Đội bóng Hàn Quốc cũng không thể đá bóng ngắn chỉ để phục vụ cho cá nhân chưa để lại dấu ấn nào.

Vòng đấu tới, Incheon sẽ gặp Seoul FC - đội đang đứng nhì bảng. Với phong độ hiện tại, Incheon rất khó thoát được "nốt trầm" phong độ. Công Phượng cũng vậy.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/incheon-united-khong-ghi-ban-nao-khi-cong-phuong-gop-mat-tren-san-d469283.html