Incheon lại thua, trò cũ ông Park minh oan cho Công Phượng

Vào sân 20 phút, nhưng Công Phượng vẫn chưa thể hiện được mình còn Incheon thất bại trước đối thủ Daegu FC.

Đây là trận đấu ra mắt của tân HLV Yoo Sang-chul ở Incheon United sau một tuần được bổ nhiệm. HLV này từng là cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc, có thời gian làm việc với HLV Park Hang-seo tại World Cup 2002 trên đất Hàn.

Ông được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng áo sọc xanh đen của Hàn Quốc chấm dứt chuỗi khủng hoảng từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, HLV 47 tuổi đã nhận trận thua đầu tiên.

Người ta đã nhìn thấy sự khởi sắc trong lối đá trong trận đầu tiên dưới thời ông Yoo Sang-chul. Các đường lên bóng mạch lạc hơn, sự kết nối giữa các tuyến là tốt hơn. Thậm chí đội bóng có thể thi đấu lấn lướt hơn khi chiếm thời gian kiểm soát bóng tới 55%.

Trận này Incheon đã nhận bàn thua sớm ở phút thứ 8, nhưng sau đó nhanh chóng có được bàn gỡ 1-1. Đến phút thứ 75, Công Phượng được tung vào sân nhưng ngay sau đó, phút 77, Incheon nhận bàn thua thứ hai và 2-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Công Phượng có 20 phút thi đấu đầy nỗ lực cho Incheon

Công Phượng có 20 phút thi đấu đầy nỗ lực cho Incheon

Incheon tiếp tục giậm chân ở vị trí bét bảng của K-League chỉ với 6 điểm sau 12 vòng đấu (thắng 1, hòa 3, thua 8). Đây là một kết quả rất đáng thất vọng khi K-League đang dần đi được một nửa mùa giải.

Sau trận đấu, ông Yoo Sang-chul nhận định: "Tôi xin lỗi vì đã không có kết quả tốt ở trận này. Nhưng bạn hãy nhìn vào thực tế trân sân khi lối chơi của đội bóng đã rất tích cực".

Tân HLV này chỉ ra điểm yếu: "Trung tâm hàng phòng ngự còn tồn tại quá nhiều điểm yếu và chưa thể được khắc phục ngay trong trận đấu này. Đây sẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất cho tôi".

Như vậy, khác với những nhận định trước đây thời HLV tạm quyền từng nói, hàng công của Incheon có vấn đề và họ không tìm được cách ghi bàn và không có liên kết với tuyến dưới.

Truyền thông Hàn Quốc cũng nhiều lần chỉ trích các cầu thủ hàng công Incheon không biết cách ghi bàn hay thiếu sự tinh tế trong các tình huống dứt điểm. Nhưng ông Yoo Sang-chul đã cho thấy phương pháp của ông là khá hiệu quả và vị chiến lược gia này đã có giải pháp cho bài toán liên lạc giữa các tuyến của Incheon.

HLV Yoo Sang-chun trên băng ghế chỉ đạo Incheon trong trận thua Daegu

Nhìn vào bàn thua thứ hai, lỗi trực tiếp khi một trung vệ đã phòng ngự sai vị trí và để bóng trôi ngang mũi giầy sau một đường căng ngang và đến được vị trí của tiền đạo đối phương Edgar.

Người ta có quyền tin tưởng rằng hàng công của Incheon sẽ khởi sắc hơn trong những trận đấu tới, khi ông Yoo Sang-chul có thời gian làm việc dài hơn với đội bóng, cũng như các cầu thủ có thể làm quen tốt hơn với chiến thuật của vị HLV này.

Đồng thời, ông Yoo Sang-chul cũng chỉ ra, Công Phượng không tệ như cách báo Hàn nhìn nhận. Họ từng chỉ trích anh nhập cuộc, hòa đồng và làm quen với môi trường bóng đá Hàn Quốc chậm. Thậm chí họ còn chỉ trích Công Phượng là cầu thủ "đến K-League để dạo chơi thì sẽ bị đào thải".

Trận đấu nào cũng vậy, chỉ cần được trao cơ hội, Công Phượng rất cần mẫn thi đấu và liên tục di chuyển để gây áp lực lên hàng thủ đối phương.

Bản thân HLV Yoo cũng nhận định: "Đây là cầu thủ đủ tốt và bàn thắng sẽ sớm đến với cậu ấy, chúng tôi có kế hoạch với Công Phượng".

Việt Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/incheon-lai-thua-tro-cu-ong-park-minh-oan-cho-cong-phuong-3380357/