'Inception' lại được ra rạp

Warner Bros. đang lên kế hoạch phát hành bộ phim 'Inception' của Christopher Nolan vào ngày 17/7 – thời điểm ban đầu được ấn định cho bom tấn 'Tenet'.

Theo Business Wire, bộ phim Inception của Christopher Nolan đang được lên kế hoạch đưa trở lại rạp chiếu nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày phim phát hành vào 17/7. Warner Bros. ban đầu đã lên kế hoạch phát hành Tenet của Nolan vào ngày này, nhưng mới đây, phim đã bị dời lịch chiếu tới 31/7.

Inception có sự tham gia của Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, và Marion Cotillard. Dịp kỷ niệm đặc biệt cũng giúp khán giả có cơ hội được chứng kiến “những cảnh phim chưa từng công bố của Tenet và nội dung được hé lộ từ chuỗi phim sắp ra mắt của Warner Bros.”.

Dù Warner Bros. vẫn chưa tiết lộ, nhưng khán giả hy vọng danh sách những bộ phim sắp được tiết lộ sẽ xuất hiện những cái tên như The Suicide Squad của James Gunn hay The Batman của Matt Reeves.

 Inception của Christopher Nolan là tác phẩm gây ngỡ ngàng cho người xem bằng cốt truyện nhiều lớp lang và phần hình ảnh choáng ngợp.

Inception của Christopher Nolan là tác phẩm gây ngỡ ngàng cho người xem bằng cốt truyện nhiều lớp lang và phần hình ảnh choáng ngợp.

Việc đưa Inception lại rạp là một nước đi sáng suốt của hãng phim nhằm nghe ngóng phản ứng của khán giả, cũng như đong đếm lượng người xem sẵn sàng quay lại rạp.

Nếu giữ nguyên lịch ra rạp của Tenet vào giữa tháng 7, Warner Bros. sẽ đánh cược một trong những bộ phim quan trọng nhất năm 2020 trong một tình huống quá nhiều rủi ro. Nhất là khi Wonder Woman 1984 đã bị lùi lịch chiếu tới tháng 10.

Inception là một chuyến phiêu lưu tinh vi vào tâm trí con người. Bộ phim xoay quanh Cobb (Leonardo DiCaprio) – một tên trộm chuyên nghiệp chuyên ăn cắp thông tin từ trí não đã bị thao túng của con mồi.

Tuy nhiên, trong phim, nhiệm vụ của anh và cộng sự không phải lấy cắp thông tin, mà là cài một suy nghĩ vào tiềm thức nạn nhân. Đổi lại, hồ sơ tội phạm của anh sẽ được xóa bỏ.

Cái kết của Inception để lại cho khán giả một câu hỏi không lời đáp trong suốt một thập kỷ.

Dù bộ phim đã ra rạp từ 10 năm trước, người xem vẫn tiếp tục thảo luận về Inception và những tình tiết trong phim. Trong quá trình quảng bá cho bộ phim, Nolan đã nói ông muốn khám phá “ý tưởng về việc mọi người cùng chia sẻ một giấc mơ… Điều này mang lại cho bạn cơ hội để tiếp cận tiềm thức của ai đó. Liệu cơ hội đó sẽ được sử dụng, hay bị lạm dụng, như thế nào?”.

Ý tưởng ban đầu về Inception đã đến với Christopher Nolan từ năm 2005, nhưng với một chút khác biệt. Khi ấy, kịch bản phim là một câu chuyện kinh dị về những kẻ đánh cắp giấc mơ, tất cả dựa trên một giấc mơ sáng suốt.

Sau khi viết xong kịch bản thô, Nolan cảm thấy mình cần có thêm trải nghiệm trước khi xây dựng nên một bộ phim lớn như Inception. Do đó, vị đạo diễn xếp dự án sang một bên, và làm các bộ phim Batman Begin (2005), The Prestige (2006) và The Dark Knight (2008) trước khi quay lại với Inception.

Sau ba dự án thành công vang dội, tầm ảnh hưởng của Christopher Nolan đã lớn tới độ vị đạo diễn có thể làm một bộ phim hoàn toàn theo ý mình. Do đó, ông dành 6 tháng để điều chỉnh và viết lại kịch bản Inception cho tới khi ưng ý.

Inception ra mắt, thu về 829 triệu USD toàn cầu và trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 4 trong năm 2010. Không ít khán giả tôn vinh Inception là bộ phim hay nhất thập niên 2010 dù bộ phim vẫn còn rất nhiều tình tiết khó hiểu. Do đó, việc Inception quay lại rạp sẽ là một cơ hội tốt để khán giả tới rạp nghiềm ngẫm lại bộ phim, và những giả thiết của mình.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/inception-lai-duoc-ra-rap-post1095956.html