Indonesia: Lại xảy ra động đất

Sáng 13-10, tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia đã rung chuyển trong một trận động đất mạnh 5,2 độ rích-te. Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia cho biết, tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 97 km, cách TP Bitung của tỉnh này khoảng 38 km về phía đông nam. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do động đất gây ra.

Ngày 13-10, giới chức Indonesia cho biết, ít nhất 22 người chết và khoảng 10 người mất tích do mưa lớn gây lũ quét và lở đất ở miền tây đất nước. Mưa lớn trong hai ngày qua đã gây ngập lụt và lở đất ở 24 làng thuộc khu vực Mandailing Natal, tỉnh Bắc Sumatra. Lũ quét và lở đất đã phá hủy ít nhất 48 ngôi nhà.

Ngày 12-10, các nhà lãnh đạo của Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới đến tỉnh Trung Sulawesi để thăm hỏi, động viên người dân khu vực vừa trải qua thảm họa động đất và sóng thần hôm 28-9 vừa qua. Theo thống kê mới nhất, thảm họa này đã làm 2.090 người chết, khoảng 5.000 người mất tích và gần 90.000 người phải di dời do mất nhà cửa.

Nga: Sẵn sàng đối thoại với NATO

Ngày 12-10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga A.Gru-scô tuyên bố, Mát-xcơ-va sẵn sàng đối thoại nghiêm túc với Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) và các phiên họp của Hội đồng Nga - NATO sẽ đưa hai bên xích lại gần nhau trong việc giải quyết những nhiệm vụ cùng quan tâm. Ngoài ra, Mát-xcơ-va đã soạn thảo những đề xuất cụ thể nhằm cải thiện tình hình quân sự tại châu Âu. Tuy nhiên, theo ông Gru-scô, NATO không muốn thảo luận cụ thể những ý tưởng của Nga và không có những động thái cần thiết để khôi phục mối quan hệ bình thường trong lĩnh vực quân sự. Tuyên bố nêu trên được Thứ trưởng Ngoại giao Nga đưa ra trong bối cảnh NATO đang tiến hành cuộc tập trận Trident Juncture 2018, được xem là có quy mô lớn nhất từ sau Chiến tranh lạnh ở Na Uy, với sự tham gia của hơn 40 nghìn binh sĩ từ hơn 30 quốc gia.

Bồ Ðào Nha: Bộ trưởng Quốc phòng từ chức

Ngày 12-10, Bộ trưởng Quốc phòng Bồ Ðào Nha A.Lô-pết đã từ chức trong bối cảnh nhiều nhân vật cấp cao trong quân đội và lực lượng cảnh sát bị bắt giữ vì tình nghi liên quan vụ trộm nhiều vũ khí trong một kho quân sự xảy ra năm 2017. Ông Lô-pết cho biết, ông từ chức để tránh cho lực lượng quân đội “bị những công kích chính trị làm suy yếu”. Ông khẳng định hoàn toàn không biết bất kỳ chiến dịch nào nhằm bao che cho những người liên quan vụ bê bối kể trên.

Trong tháng 9, một số quan chức trong quân đội và cảnh sát bán quân sự tại Bồ Ðào Nha đã bị bắt giữ vì tình nghi phạm các tội như buôn bán vũ khí trái phép, câu kết với tội phạm, lạm dụng quyền lực và giả mạo giấy tờ. Các vụ bắt giữ được thực hiện hơn một năm sau khi một kho vũ khí của quân đội ở Tan-cốt, miền trung Bồ Ðào Nha bị trộm đột nhập. Cảnh sát sau đó đã tìm lại được hầu hết các vũ khí bị đánh cắp.

Mỹ: Ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp

Giới chức Chính phủ Mỹ ngày 12-10 cho biết, Nhà trắng đang cân nhắc những giải pháp mới nhằm ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, trong đó bao gồm khả năng chia tách các gia đình nhập cư tại biên giới giữa Mỹ và Mê-hi-cô. Theo đó, các gia đình xin tị nạn bị giam giữ cùng nhau nhiều nhất 20 ngày, sau đó cha mẹ được lựa chọn hoặc cả gia đình ở cùng nhau trong khu giam giữ nhiều tháng, có thể nhiều năm, cho tới khi được giải quyết tị nạn; hoặc chấp nhận cho con của họ đến các trại tị nạn của Chính phủ để người thân hay người giám hộ nhận làm con nuôi. Theo các quan chức Bộ An ninh nội địa Mỹ, số lượng các gia đình nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ tăng 38% trong tháng 8 vừa qua và hiện đã lên tới con số kỷ lục.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37914702-indonesia-lai-xay-ra-dong-dat.html