In-đô-nê-xi-a: Khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 23-9, In-đô-nê-xi-a đã khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào tháng 4-2019. Giới phân tích dự báo đây sẽ là cuộc chạy đua giữa đương kim Tổng thống G.Uy-đô-đô với đối thủ chính của ông là cựu tướng lĩnh quân đội P.Xu-bi-an-tô. Hai ứng cử viên đều cam kết tham gia cuộc đua tranh chức tổng thống một cách hòa bình và minh bạch. Theo giới phân tích, chiến dịch tranh cử nhiều khả năng sẽ tập trung vào một số vấn đề nổi bật trong đó có phát triển kinh tế và giảm tình trạng bất bình đẳng.

Mê-hi-cô: Tìm giải pháp ngoại giao với Mỹ về di cư

Tổng thống đắc cử Mê-hi-cô A.Ô-bra-đô khẳng định, ông không muốn một cuộc chiến với Tổng thống Mỹ Ð.Trăm về vấn đề di cư. Ðây là vấn đề khiến quan hệ hai nước láng giềng căng thẳng kể từ khi ông Trăm nắm quyền. Nhà lãnh đạo cánh tả, người sẽ nhậm chức Tổng thống Mê-hi-cô vào đầu tháng 12 tới cho rằng, vấn đề di trú không thể giải quyết bằng việc xây dựng bức tường biên giới hay sử dụng vũ lực, mà chỉ có thể bằng con đường ngoại giao và sự tôn trọng. Trong khi đó, ngày 22-9, chính quyền Mỹ đã tuyên bố khởi công xây dựng bức tường biên giới cao 5 m, dài 6,5 km tại khu vực biên giới giữa thành phố En Pa-xô, bang Tếch-dát, với Mê-hi-cô.

Man-đi-vơ: Bầu tổng thống

Ngày 23-9, khoảng 260.000 cử tri Man-đi-vơ đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới. Nhiều ý kiến cho rằng lợi thế đang nghiêng về đương kim Tổng thống A.Y-a-min của đảng cầm quyền Cấp tiến. Ðối thủ duy nhất của ông là ứng cử viên của phe đối lập I.Xô-li. Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử dự kiến sẽ được công bố vào trưa 24-9. Tháng 2 vừa qua, Man-đi-vơ rơi vào khủng hoảng chính trị sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết thả các thủ lĩnh chính trị đối lập bị bắt giữ trước đó. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Y-a-min đã từ chối tuân thủ phán quyết trên, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 15 ngày.

Áp-ga-ni-xtan: Sẽ tổ chức hòa đàm với Ta-li-ban

Truyền thông Áp-ga-ni-xtan dẫn phát biểu của Ðặc phái viên Tổng thống Nga về Áp-ga-ni-xtan D.Ca-bu-lốp cho biết, giới chức Ca-bun và đại diện nhóm phiến quân Ta-li-ban đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức hòa đàm tại Mát-xcơ-va (Nga), với sự tham gia của 12 quốc gia trong khu vực. Ðặc phái viên Ca-bu-lốp cho biết, ông đã trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Áp-ga-ni-xtan N.An-đi-sa và công tác chuẩn bị đang được tiến hành. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Áp-ga-ni-xtan cho biết, Ca-bun đánh giá cao nỗ lực của mọi quốc gia nhằm đem lại hòa bình cho nước này, nhưng điều quan trọng là các cuộc đàm phán phải được lãnh đạo bởi người Áp-ga-ni-xtan.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37711802-in-do-ne-xi-a-khoi-dong-chien-dich-tranh-cu-tong-thong.html