IMF tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 của Mexico

Sự suy yếu của đầu tư tư nhân do bất ổn về tương lai của Mexico trong năm đầu tiên của chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Andres Manuel Lopez Obrador, người sẽ nhậm chức vào ngày 1/12 tới, đã khiến Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lần thứ ba trong năm nay hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 của Mexico và lần này là xuống 2,3%.

Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở Mexico City. Ảnh: AFP/TTXVN

Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở Mexico City. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, trong quý I năm nay, IMF dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mexico trong năm 2019 tăng 3,0% và chỉ số này giảm xuống 2,7% và 2,5% theo các dự báo vào tháng Sáu và tháng Mười vừa qua.

Bên cạnh đó, IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mexico trong năm nay từ 2,3% xuống 2,1% do đầu tư tư nhân tăng trưởng thấp trong những quý gần đây, tương lai bất ổn trong quan hệ thương mại với Mỹ và lạm phát tiếp tục ở mức cao với trên 5%.

Theo đánh giá của IMF, tiêu dùng tư nhân vẫn đóng vai trò là động lực chính của hoạt động kinh tế, được hỗ trợ bởi xuất khẩu trong lĩnh vực chế tạo. Trong ngắn hạn, tăng trưởng GDP của Mexico sẽ phục hồi nhưng cũng không vượt mức 3,0%. Dự báo GDP của nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực Mỹ Latinh sẽ tăng 2,6% trong năm 2020 và tăng bình quân 2,9% trong 3 năm tiếp theo.

IMF cho rằng Mexico cần kiên trì với chương trình cải cách cơ cấu để thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện mức sống và giảm nghèo đói và bất bình đẳng. Ngoài ra, chính phủ Mexico cần thúc đẩy nguồn thu tài chính từ các lĩnh vực phi dầu mỏ, cũng như cẩn trọng khi đưa ra các chính sách miễn hoặc giảm thuế để đảm bảo nguồn thu ngân sách.

Việt Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/imf-tiep-tuc-ha-du-bao-tang-truong-kinh-te-nam-2019-cua-mexico-20181110114259294.htm