IMF thông qua gói viện trợ 2,9 tỷ USD cho Ethiopia

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), gói viện trợ 3 năm sẽ hỗ trợ Ethiopia theo đuổi cải cách kinh tế, trong bối cảnh xung đột sắc tộc tiếp tục hoành hành.

Nền kinh tế Ethiopia đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ thời gian qua, song đang đối mặt với nguy cơ chậm lại vì giới hạn mô hình và xung đột sắc tộc. (Nguồn: EastAfricaEcoTour)

Ethiopia, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở châu Phi, sẽ nhận ngay lập tức 308,4 triệu USD. Phó Tổng Giám đốc thứ nhất IMF, ông David Lipton, cho biết gói viện trợ của thể chế tài chính này nhằm hỗ trợ Chính phủ Ethiopia thực hiện chương trình cải cách đầy tham vọng của họ. Gói viện trợ của IMF nhằm giảm bớt tình trạng thiếu ngoại hối, giúp cải cách các doanh nghiệp nhà nước và bảo vệ sự ổn định của hệ thống tài chính Ethiopia.

Trong thông báo, ông Lipton lưu ý rằng tốc độ tăng trưởng nhanh của Ethiopia trong thập kỷ qua đã giúp xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống cho người dân. Nhưng mô hình tăng trưởng được thúc đẩy bởi đầu tư công như vậy đã “đạt đến giới hạn”. Do vậy, một thỏa thuận tài chính giữa nước này với IMF sẽ hỗ trợ cho kế hoạch cải cách của chính quyền, cũng như giúp thúc đẩy nguồn tài trợ từ các đối tác khác cho nước này.

Hồi tuần trước, Chính phủ Ethiopia thông báo rằng các nhà tài trợ nước ngoài đã cam kết tài trợ 9 tỷ USD cho chương trình cải cách kinh tế đầy tham vọng của Chính phủ vào thời điểm đất nước này đang phải đối mặt với xung đột sắc tộc.

VA

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/imf-thong-qua-goi-vien-tro-29-ty-usd-cho-ethiopia-106588.html