IMF phê duyệt đợt giải ngân cứu trợ mới cho Argentina

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 20/12 đã phê duyệt đề xuất giải ngân 7,6 tỷ USD trong gói tín dụng 56 tỷ USD đã được nhất trí trước đó để hỗ trợ Argentina hiện đang phải 'vật lộn' với khủng hoảng kinh tế.

Biểu tượng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Washington DC., Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Với đợt giải ngân này, Argentina đến nay nhận được hơn 28 tỷ USD tín dụng từ IMF trong bối cảnh nước này thực hiện các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” theo yêu cầu của IMF. Argentina mới rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế sau khi tăng trưởng âm trong hai quý liên tiếp giữa bối cảnh đồng nội tệ peso mất giá 50% so với đồng USD trong năm 2018.

Theo Phó Giám đốc điều hành thứ nhất của IMF David Lipton, hiện đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy chương trình cải cách kinh tế được thiết kế lại của Argentina, bao gồm một khung chính sách tiền tệ mới, đang mang đến kết quả. Đồng peso đã ổn định và tỷ lệ lạm phát dù vẫn còn ở mức cao nhưng đã bắt đầu giảm.

Tuy vậy, theo ông Lipton, kinh tế Argentina sẽ tiếp tục suy giảm và vẫn dễ tổn thương trước những biến động của thị trường và niềm tin của các nhà đầu tư. Hoạt động kinh tế của Argentina dự kiến bắt đầu hồi phục trong quý II/2019 và đây là thông tin tích cực đối với Argentina, nhất là khi cơ quan thống kê quốc gia nước này ngày 18/12 thông báo nền kinh tế trong nước đã sụt giảm 3,5% trong quý III/2018, sau khi suy giảm 4% trong quý II/2018. Còn trong các tháng 1-9/2018, kinh tế Argentina giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2017.

IMF dự đoán kinh tế Argentina sẽ sụt giảm 2,6% năm 2018 và giảm 1,6% năm 2019.

Anh Quân/TTXVN (Theo AFP)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/imf-phe-duyet-dot-giai-ngan-cuu-tro-moi-cho-argentina-20181220103807906.htm