IMF: Kinh tế Zimbabwe vô cùng khó khăn và cần sự giúp đỡ

Chuyên gia tiền tệ cho biết, nền kinh tế Zimbabwe vẫn trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng, chưa có dấu hiệu phục hồi.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Reuters hôm 22/11, ông Gene Leon, đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, nền kinh tế của Zimbabwe trong quá trình khủng hoảng trầm trọng, chưa có dấu hiệu phục hồi và rất cần sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.

Ngân hàng Trung ương Zimbabwe. Ảnh: CGTN.

Ông Gene Leon cho biết, sự chi tiêu quá mức của chính phủ Zimbabwe thời gian vừa qua cùng với tình trạng mất khả năng thanh toán quốc tế khiến cho đất nước này tiếp tục lao sâu vào khủng hoảng. Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các tổ chức tài chính nên có hành động trợ giúp ngay lập tức đối với đất nước này, bởi họ đang trong quá trình cải tổ nên sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Do lạm phát phi mã và không có khả năng thanh toán các khoản nợ, kể từ năm 1999, đất nước Zimbabwe đã không thể vay tiền từ nước ngoài cũng như các tổ chức tài chính quốc tế.

Dự kiến, ngày mai (24/11), Cựu Phó Tổng thống Emmerson dự kiến sẽ lên thay Tổng thống Mugabe vừa từ chức.

Nhiều người hy vọng sự ra đi của ông Mugabe sẽ mang đến cho quốc gia ở phía nam châu Phi một và chấm dứt tình trạng khủng hoảng trầm trọng kéo dài nhiều năm./.

Đặng Thùy/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/imf-kinh-te-zimbabwe-vo-cung-kho-khan-va-can-su-giup-do-699345.vov