IMF khuyến nghị đầu tư công để phục hồi kinh tế hậu COVID-19

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 5/10 khuyến nghị đầu tư công nên đóng vai trò chính trong quá trình phục hồi sau đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở cả các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.

Theo IMF, việc tăng cường các khoản đầu tư công trên toàn cầu có thể tạo ra hàng triệu việc làm trực tiếp trong ngắn hạn và tạo thêm hàng triệu việc làm gián tiếp trong dài hạn.

Với giả định các khoản đầu tư có chất lượng cao, IMF cho rằng đầu tư công tăng thêm 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) có thể dẫn tới đầu tư tư nhân tăng 10%, việc làm tăng 1,2%, GDP tăng 2,7% đồng thời tạo lòng tin vào sự phục hồi kinh tế hậu COVID-19.

Đại dịch COVID-19 đã khiến các nền kinh tế trên toàn cầu sụt giảm. Tuy vậy, ngay cả trước khi đại dịch bùng phát, IMF cũng cho rằng đầu tư công đã ở mức thấp trong một thập niên qua mặc dù hệ thống đường sá, cầu cống ở một số nền kinh tế phát triển xuống cấp và nhu cầu cơ sở hạ tầng giao thông, nước sạch, vệ sinh ở các nước nghèo rất lớn.

Các quan chức IMF cho rằng hiện là thời điểm cần đầu tư, khi nhiều nước vẫn đang nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19 và nhiều người thất nghiệp do suy thoái kinh tế đang tìm việc làm.

IMF ước tính sẽ có từ 2-8 việc làm được tạo ra khi đầu tư 1 triệu USD cho hạ tầng truyền thống và 5-14 việc làm được tạo ra khi đầu tư 1 triệu USD cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và công nghệ xanh.

Trước đó, trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới công bố ngày 24/6, IMF cho biết đại dịch COVID-19 đã gây ra một "cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy", khiến GDP toàn cầu sụt giảm 4,9% trong năm 2020 và làm biến mất 12.000 tỷ USD trong 2 năm.

IMF cho biết hoạt động kinh doanh trên toàn cầu bị đình trệ khiến hàng trăm triệu việc làm biến mất, và các nền kinh tế lớn ở châu Âu đối mặt với suy thoái ở mức hai con số. Triển vọng phục hồi sau dịch bệnh rất bất trắc vì không thể dự báo hướng phát triển của COVID-19.

JICA Việt Nam: Thúc đẩy đầu tư công-chất xúc tác để phục hồi kinh tế

Tại cuộc họp báo giữa kỳ tài khóa 2020 được tổ chức sáng 6/10 tại Hà Nội, ông Shimizu Akira, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam cho biết, việc sớm thực hiện đầu tư công có thể là chất xúc tác góp phần phục hồi và phát triển cho kinh tế Việt Nam. “Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam cũng đã quan tâm và có kế hoạch cụ thể để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Tôi hy vọng sự nỗ lực này của Chính phủ Việt Nam sẽ giúp JICA đẩy nhanh tiến độ các dự án tại Việt Nam”, ông Shimizu Akira nói.

Nhận định về xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng trên toàn cầu, ông Shimizu Akira cho rằng, xu hướng này đem đến cho Việt Nam cơ hội mới. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội đó Việt Nam cần cải thiện thêm về chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao để thu hút đầu tư nước ngoài.

JICA sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên cả hai phương diện phần cứng (xây dựng cơ sở vật chất) và phần mềm (hợp tác kỹ thuật), đóng góp vào công cuộc phát triển của Việt Nam.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/imf-khuyen-nghi-dau-tu-cong-de-phuc-hoi-kinh-te-hau-covid19/409620.vgp