IMF dừng cho vay đối với Sri Lankda do khủng hoảng chính trị

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) quyết định hoãn cho Sri Lanka vay do khủng hoảng chính trị tại nước này trong khi khoản vay này đã được IMF phê duyệt vào giữa năm 2016.

Biểu tượng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Washington. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trang mạng Lanka Business ngày 21/11 đưa tin Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã hoãn cho Sri Lanka vay do khủng hoảng chính trị tại nước này.

Khoản vay trên đã được IMF phê duyệt vào giữa năm 2016.

Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị tại Sri Lanka, IMF cho biết quốc đảo này cần ngân sách lớn trong năm 2019 để đảm bảo cho các khoản nợ, cũng như củng cố niềm tin của các nhà đầu tư về việc trả nợ đúng hạn.

Các nhà phân tích cho rằng ngân sách 2019 không chắc sẽ được trình lên Quốc hội vào tháng này vì tình hình chính trị hiện hành.

Sri Lanka đã rơi vào khủng hoảng chính trị sau khi Tổng thống Maithripala Sirisena sa thải Thủ tướng đương nhiệm Ranil Wickremesinghe và bổ nhiệm ông Mahinda Rajapakse thay thế./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/imf-dung-cho-vay-doi-voi-sri-lankda-do-khung-hoang-chinh-tri/536102.vnp