IMF đạt thỏa thuận sơ bộ với Ai Cập về khoản vay 5,2 tỷ USD

IMF có thể hỗ trợ khoảng 5,2 tỷ USD nằm trong Thỏa thuận tín dụng dự phòng của IMF để giúp giới chức Ai Cập nỗ lực duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Cairo, Ai Cập. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Cairo, Ai Cập. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 5/6 thông báo đạt thỏa thuận sơ bộ với Ai Cập về khoản vay trị giá 5,2 tỷ USD có thời hạn 12 tháng nằm trong Thỏa thuận tín dụng dự phòng (SBA) của IMF.

Truyền thông Ai Cập dẫn tuyên bố của IMF nêu rõ theo yêu cầu của giới chức Ai Cập, phái đoàn IMF đã tổ chức cuộc họp trực tuyến từ ngày 19/5-5/6 nhằm thảo luận về giải pháp hỗ trợ tài chính cho các kế hoạch chính sách của quốc gia Bắc Phi này, hướng tới duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi mạnh mẽ nền kinh tế.

Kết thúc cuộc họp, phía IMF khẳng định đã đạt thỏa thuận cấp chuyên viên với Ai Cập liên quan tới các chính sách kinh tế của Cairo. Theo đó, IMF có thể hỗ trợ khoảng 5,2 tỷ USD nằm trong Thỏa thuận tín dụng dự phòng (SBA) của IMF để giúp giới chức Ai Cập nỗ lực duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát, cũng như bảo vệ các thành quả cải cách cấu trúc mà Cairo đã đạt được trong suốt 3 năm vừa qua.

Dự kiến, thỏa thuận sơ bộ này sẽ được trình lên Ban điều hành IMF để xem xét thông qua trong những tuần tới.

Trước đó, Ban điều hành IMF cũng đã nhất trí về gói cho vay khẩn cấp trị giá 2,8 tỷ USD nằm trong Chương trình hỗ trợ tài chính nhanh (RFI) nhằm hỗ trợ quốc gia Bắc Phi này có thêm nguồn ngân sách cần thiết để đối phó với đại dịch COVID-19, củng cố mạng lưới an sinh xã hội và tạo việc làm cho người lao động./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/imf-dat-thoa-thuan-so-bo-voi-ai-cap-ve-khoan-vay-52-ty-usd/644217.vnp