Imamura Việt Nam phát huy nguồn nhân lực Việt Nam có chất lượng cao

Công ty Imamura Việt Nam hiện đang hoạt động trong lĩnh vực nội thất công trình vừa tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư do Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO) và Bộ Kế hoạch đầu tư Việt Nam đồng tổ chức vào đầu tháng 7 tại Nhật Bản với chủ đề 'Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nhật Bản vì sự thịnh vượng và tin tưởng lẫn nhau'.

 Các đại biểu tham dự hội nghị cùng trình bày tham luận (Ông Okada Daisuke - thứ 2, hàng 2 từ bên trái sang)

Các đại biểu tham dự hội nghị cùng trình bày tham luận (Ông Okada Daisuke - thứ 2, hàng 2 từ bên trái sang)

Tại Hội nghị, ông Okada Daisuke - Giám đốc công ty đã đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản và có bài tham luận về việc phát huy nguồn nhân lực Việt Nam có chất lượng cao.

Chia sẻ về lý do công ty Imamura lựa chọn đầu tư tại Việt Nam, ông Okada Daisuke chia sẻ: "Khoảng 4 năm trước, chúng tôi đã tiếp nhận các thực tập sinh người Việt. Họ đều rất chăm chỉ và nhiều người rất khéo tay và nếu được đào tạo bài bản thì họ sẽ trở thành những nhân sự chất lượng. Tuy nhiên, với hiện trạng công việc tại Việt Nam, họ gặp khó khăn trong việc phát huy những gì đã được đào tạo tại Nhật. Thực sự đây là một điều rất đáng tiếc!"

Do vậy, Imamura đã mở văn phòng tại Việt Nam (tháng 11/2017) nhằm tạo ra nơi tiếp nhận các thực tập sinh này sau khi về nước, giúp họ phát huy kỹ thuật được học tập tại Nhật Bản, từ đó đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.

Công trình thiết kế bởi WorkLounge 03-Vietnam, thi công bởi Imamura Việt Nam

Trong năm 2018, Imamura đã thi công hơn 50 công trình lớn, nhỏ. Trong đó có những công trình mang “hơi thở” Nhật Bản như Hệ thống phòng tắm nguyên khối – System Bath kiểu Nhật, nâng sàn bằng chân sàn nâng kiểu Nhật áp dụng cho văn phòng, nhà ở, những công trình áp dụng vật liệu nội thất chất lượng cao từ Nhật Bản. Đặc biệt, chính những thực tập sinh là người trực tiếp thi công và quản lý thi công tại những công trình này.

Ngoài ra, phía đầu Nhật Bản, Imamura áp dụng hình thức chuyển công tác trong tổng công ty, từ đó đưa những nhân sự có chất lượng cao sang Nhật Bản. Công ty mẹ tại Nhật Bản cũng đã tuyển dụng lưu học sinh tại Nhật vào các vị trí như Giám sát công trình và Thiết kế.

Ông Okada Daisuke mong muốn, trong tương lai, Imamura thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc giao lưu nhân lực giữa Việt Nam và Nhật Bản, từ đó nâng cao chất lượng môi trường làm việc, môi trường sống và đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.

Theo VEHO Press

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/imamura-viet-nam-phat-huy-nguon-nhan-luc-viet-nam-co-chat-luong-cao-82413.html